Báo chí nhiều khi thổi phồng quá mức!

Xem tin gốc 

Nhà báo & Công luận - 29 tháng trước 25 lượt xem

Bao chi nhieu khi thoi phong qua muc!

Nhờ báo chí, doanh nhân Trần Đức đã xây dựng thành công thương hiệu VINAWAY. Nhưng theo anh, báo chí đôi khi thổi phồng sự việc quá mức.

Doanh nhân trẻ Trần Đức

Nhờ báo chí, doanh nhân Trần Đức (Giám đốc Công ty cổ phần VINAWAY) đã xây dựng thương hiệu VINAWAY (hoạt động trong lĩnh vực tin học, phần mềm) với sản phẩm được đông đảo người dùng biết tới là website “timkhoahoc.com” rất tiện ích. Nhưng theo anh, báo chí đôi khi thổi phồng sự việc quá mức. Anh đã cùng chia sẻ với PV báo điện tử Công luận về một số vấn đề xung quanh quan hệ giữa doanh nhân và người làm báo.

+Anh đánh giá thế nào về mối quan hệ giữa báo chí với với hoạt động kinh doanh của mình?

+Năm 2003, tôi là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh ĐH vào khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, (nay là trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN). Tôi bắt đầu xuất hiện trên một số báo. Theo quan điểm của tôi thì lĩnh vực nào cũng cần báo chí vào cuộc. Trong lĩnh vực tin học, báo chí đóng một vai trò hết sức quan trọng. Website “timkhoahoc.com” đã đáp ứng tương đối tốt nhu cầu của người sử dụng. Hiện tại trên website “timkhoahoc.com”có tới hàng nghìn các khóa học thuộc các lĩnh vực khác nhau trong được đăng tải. Để hoạt động tốt trên lĩnh vực kinh doanh của mình thì vai trò của truyền thông là rất quan trọng và không thể phủ nhận.

+Kỷ niệm đầu tiên với báo chí của anh thế nào?

+Đó là năm 2003, tôi được báo chí viết về kết quả trong kỳ thi tuyển sinh vào Khoa kinh tế ĐHQGHN. Từ đây có nhiều bài viết về tôi và nhất là sau cuộc thi sinh viên khởi nghiệp 2006. Tôi phải biết ơn báo chí. Cũng từ cuộc thi này, thương hiệu VINAWAY đã ra đời và lớn mạnh.

+Hàng ngày anh thường đọc báo gì?

Các báo tôi thường quan tâm nhất là: vneconomy.vn, vnexpress.net… đó là hai tờ báo tôi thường xuyên đọc, ngoài ra tôi cũng quan tâm tới nhiều báo khác như báo mới.com; congluan.vn cũng là một tờ báo để lại trong tôi những ấn tượng.

Giao diện website "timkhoahoc.com"

+Như anh nói, thành công của anh cho tới ngày hôm nay có một phần nhờ báo chí, vậy tại sao anh lại nói “báo chí như con dao hai lưỡi”?

+Tôi thấy nhà báo nên phản ánh thông tin đa chiều và thật khách quan. Theo tôi, báo chí có tính hai mặt, tốt và xấu. Nếu thông tin về mình mà tốt thì rất dễ nổi tiếng và thuận lợi hơn rất nhiều trong lĩnh vực kinh doanh. Còn nếu báo chí đưa tin thất thiệt, không chính xác về doanh nghiệp thì quả thật đó là tai họa.

Tôi có thể lấy ngay dẫn chứng. Cách đây không lâu, một tờ báo đã đưa tin tại một số cơ sở trên địa bàn huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, sử dụng hóa chất để tẩy trắng trứng gà nhập lậu từ Trung Quốc. Thông tin này đã làm người nông dân điêu đứng như thế nào thì anh đã biết.

+Vậy, theo anh trách nhiệm của người làm báo phải như thế nào?

+Theo tôi người làm báo phải luôn giữ gìn đạo đức nghề nghiệp vì việc họ đang làm có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả xã hội. Với mạng lưới thông tin toàn cầu (internet) hiện nay, đó là một hệ thống thông tin vĩ đại và hữu hiệu cho thời đại, chúng ta có thể tìm thấy bất cứ điều gì mình muốn biết trên đó, kể cả những điều xấu xa, thô tục, tệ hại nhất. Nó có thể coi như là cái túi khôn của loài người, nhưng cũng có thể coi như là cái thùng rác đáng ghê tởm của nhân loại vì những tin tức, hình ảnh xấu chứa đựng trong đó.

Minh Hiếu (thực hiện)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang