Theo báo cáo tổng hợp đánh giá về tình hình thông tin trên các báo, đài trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão của Bộ TT&TT, nhìn chung, các báo đã bám sát tôn chỉ mục đích và bắt đầu có sự phân luồng nội dung khá rõ.
Đặc biệt, do những ngày Tết lại trùng vào dịp thành lập Đảng CSVN 3/2, vì vậy, chủ đề về Đảng, Bác Hồ đã được các báo, các đài phát thanh, truyền hình tập trung khai thác khá đậm nét. Nhiều báo có bài về vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại...
Chủ đề biên giới và biển đảo cũng đã được các báo dành đăng trang trọng với các bài viết khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khẳng định chủ quyền quốc gia như: “Biển đảo yêu thương và Xuân nhớ DK1” (Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh). Chương trình Thời sự VTV1 phát phóng sự về Đón Tết trên đảo Trường Sa, báo điện tử VietnamPlus (TTXVN) đăng tải loạt bài về các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa...
Điểm nổi bật nhất trong năm nay là tỷ lệ thời lượng các chương trình giải trí do các đài và các đơn vị trong nước sản xuất đã chiếm ưu thế hơn rất nhiều so với những năm trước. Tiêu biểu là các chương trình giải trí, văn hóa, văn nghệ của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài TH KTS VTC, Đài PTTH Hà Nội… đều rất phong phú, đa dạng đáp ứng được nhu cầu thưởng thức giải trí của người dân trong những ngày Tết. Trên hệ thống truyền hình trả tiền, các đài đã chú trọng Việt hóa tốt hơn các chương trình truyền hình giải trí hay của nước ngoài phục vụ người xem trong dịp Tết.
Theo đánh giá chung, báo chí Tết Tân Mão đã không có sai phạm nào nghiêm trọng về nội dung nhưng vẫn còn một số sai sót như: số trang quảng cáo quá nhiều, xen lẫn các bài viết PR, một số báo vi phạm Điều 20 Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, tự ý gộp số đế xuất bản số Xuân, tự ý đổi khổ báo (Tạp chí Văn hiến, Tạp chí Môi trường và sức khỏe, Tạp chí Thuốc và sức khỏe, Tạp chí Nhân đạo), vẫn còn báo xin xuất bản phụ trương quảng cáo nhiều trang nhưng đã không thực hiện hết số trang quảng cáo như đã xin phép, ngược lại một số cơ quan báo chí lại thực hiện số trang quảng cáo vượt quá số trang đã xin phép, có trường hợp đăng bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…
HM