Báo chí Lào ca ngợi tình hữu nghị Việt- Lào

(VOV) - Mối quan hệ hữu nghị Việt- Lào là mối quan hệ đặc biệt, trên tình cảm anh em ruột thịt, hiếm có trên thế giới.

Quan hệ hữu nghị Việt -Lào sẽ không bao giờ thay đổi Công bố các sản phẩm dự án “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Lào” Không ngừng tăng cường, củng cố quan hệ Việt- Lào Liên tục trong mấy ngày nay, báo chí, phát thanh truyền hình Lào thông đưa tin, viết bài, chiếu phim ảnh ca ngợi mối tình đoàn kết Việt Lào và khẳng định: Tình Việt Lào là mối tình trong sáng, thủy chung, mẫu mực, đặc biệt, hiếm có trên trái đất này. Từ các chương trình phát thanh, truyền hình, báo điện tử đến báo in đều đồng loạt đăng tải các bài viết ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt 2 nước Lào và Việt Nam. Báo Pasaxon- báo Nhân dân, hãng Thông tấn Quốc gia Lào (K.P.L), Vientiane mai, truyền hình Quốc gia, phát thanh Quốc gia, Kongthappasaxon (Quân đội nhân dân) đều đưa nhiều tin và ảnh về chuyến thăm và làm việc tại Lào của lãnh đạo, cán bộ Việt Nam. Trong các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đều được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Xayasone tiếp thân mật và đánh giá cao chuyến thăm, nhấn mạnh và khẳng mối quan hệ hữu nghị Việt- Lào là mối quan hệ đặc biệt, trên tình cảm anh em ruột thịt, hiếm có trên thế giới và cảm nhận của các đồng chí Việt Nam đến với Lào như được trở về nhà mình. Các vị lãnh đạo Lào đều khẳng định: Cho dù tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp nhưng tình hữu nghị Việt- Lào không bao giờ thay đổi và không bao giờ nhạt phai mà ngày càng được nâng lên tầm cao mới với nhiều hình thức sinh động và đem lại lợi ích cho cả hai dân tộc. Các báo, đài cũng đưa tin đậm về các cuộc hội đàm giữa các Ban Đảng đồng cấp của 2 nước, cùng ký kết các biên bản thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn cách mạng mới, không ngừng tăng cường giúp đỡ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, Quốc Phòng an ninh đến công tác Đảng, công tác chính trị. Trong khi nêu bật mối quan hệ hữu nghị Lào -Việt Nam, Việt Nam- Lào, các báo, đài đều nêu bật vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihan đã đặt nền tảng và xây dựng nên mối quan hệ này. Các báo Đài cũng nêu lên trách nhiệm của mỗi bên, của các thế hệ phải luôn gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ ấy ngày càng đơm hoa kết trái. Theo đó, liên tục trong mấy ngày nay, các báo, đài của Lào tăng cường đưa đậm các hoạt động xung quanh việc công bố các sản phẩm dự án “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào Việt Nam”, đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân Lào quan tâm tiếp thu các giá trị những sản phẩm của dự án sẽ phát hành trong tương lai./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/bao-chi-lao-ca-ngoi-tinh-huu-nghi-viet-lao/20116/177268.vov