Đến chiều tối 29/10, vị trí tâm bão Mirinae ở vào khoảng 15,7 độ vĩ bắc; 129,8 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 900 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. Khi vào Biển Đông cường độ bão suy giảm đi nhưng vẫn còn mạnh cấp 11, giật cấp 13, cấp 14 và di chuyển với tốc độ rất nhanh, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30 km. Đến trưa Chủ nhật, 1/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ vĩ bắc, 113,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140 km về phía đông đông nam. Khoảng đầu tuần tới (ngày 2/11), bão Mirinae sẽ đổ bộ trực tiếp vào nước ta, khu vực bão có khả năng ảnh hưởng (gây gió mạnh và mưa lớn ) là các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận và Tây Nguyên. Trước mắt, do ảnh hưởng của bão, từ đêm ngày 30/10 vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội. Ngoài bão Mirinae, như tin đã đưa trên số báo hôm qua, Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc vào cuối tuần này.