Bão Nari (số 11) mạnh cấp 13-14 đang tiến vào biển Đông

SGTT.VN - Sáng 12.10, cơn bão số 11 – tên quốc tế là Nari – đã tiến vào biển Đông và có khả năng mạnh dần lên đến cấp 13 – 14.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào 1 giờ ngày 12.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Đường đi của cơn bão số 11

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 1 giờ ngày 13.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 14.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 13, cấp 14 và có mưa dông mạnh. Biển động dữ dội.

Tối qua (11.10), Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có cuộc họp khẩn để bàn các biện pháp ứng phó với bão Nari đang tiến gần biển Đông.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát kiêm Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã chủ trì cuộc họp.

Ông Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết: Đến chiều tối 11.10, bão Nari vẫn ở ngoài biển Đông. Song với tốc độ di chuyển khá nhanh nên sáng 12.10 bão sẽ vào biển Đông và trở thành cơn bão số 11.

Đây là cơn bão rất mạnh, có khả năng ảnh hưởng đến nước ta trong ba đến bốn ngày tới. Bão khi đổ bộ vào đất liền sẽ ở cấp 11 và 12. Khu vực nguy hiểm của bão được xác định từ Vĩ độ 12 đến 20.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, lực lượng Bộ đội biên phòng tuyến biển đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 10.000 phương tiện với gần 65.000 lao động biết diễn biến của bão Nari để chủ động di chuyển phòng, tránh.

Để chủ động đối phó với cơn bão Nari, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu các địa phương tiếp tục thông báo và hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, rà soát phương án đảm bảo an toàn hồ đập. Đối với các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn phải bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động khi có sự cố; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

PV

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/thoi-su/184031/bao-nari-so-11-manh-cap-13-14-dang-tien-vao-bien-dong.html