Phúc Minh
Trường học đóng cửa, phụ huynh đón con về nhà. Ảnh: THX
Tại thủ đô Manila, nhiều trường học phải đóng cửa tạm thời, một số chuyến bay quốc tế buộc phải hủy bỏ.
Một phát ngôn viên của Cục quản lý sân bay nói: “Mưa lớn làm cho tầm nhìn thấp khiến phi công không thể nhìn thấy đường băng”.
Bên cạnh đó, tàu thuyền cũng bị cấm ra khơi khiến hơn 2.000 người bị mắc kẹt.
Conson là cơn bão đầu tiên trong năm nay của Philippines, có tốc độ gió đạt 120 km/giờ. Hiện, bão Conson đang di chuyển từ miền Trung Philippines về phía đảo Luzon với tốc độ 22 km/giờ.
Các quan chức cho biết: “Bão đi qua sẽ làm xuất hiện những trận mưa lớn, có thể gây lở đất, lũ lụt”.
Cơn bão này sẽ là thử nghiệm đầu tiên với tân Tổng thống Corazon Aquino III về việc ứng phó với thiên tai. Ông Aquino III đã hạ lệnh cho cơ quan cứu trợ thiên tai sẵn sàng đối phó với bão. Ngoài ra, chính quyền đã ban hành cảnh báo bão tại Manila, Luzon và 30 tỉnh khác.
Quân đội và Đội bảo vệ bờ biển cũng được huy động để tìm kiếm các ngư dân mất tích, sẵn sàng sơ tán các cư dân sinh sống ven biển và vùng đất thấp trong trường hợp xảy ra lũ lụt hay lở đất.
Bão Conson đổ bộ bắt đầu mùa bão năm nay tại Philippines. Mỗi năm, Phikippines có khoảng 20 cơn bão đổ bộ, gây thiệt hại nặng về người và của. Vào tháng 9 và 10 năm ngoái, 2 cơn bão quét qua Manila và Luzon đã khiến hơn 1.000 người bị thiệt mạng.
Người dân Philippines phải cầm theo dù khi đi trên đường phố tại thủ đô Manila. Ảnh: THX
(theo Chinanews)
