Báo Công an nhân dân - Công an tỉnh Sơn La bàn công tác phối hợp tuyên truyền năm 2014

Chiều 4/4, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác tuyên truyền năm 2014, trong đó có yêu cầu tăng cường tuyên truyền hoạt động của Công an các địa phương trên Báo Công an nhân dân (CAND).

Đoàn công tác Báo Công an nhân dân do Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng Biên tập, Ủy viên Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Sơn La, bàn về công tác phối hợp về công tác tuyên truyền hoạt động của Công anh tỉnh trên các ấn phẩm của Báo CAND. Dự buổi làm việc có Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Sơn La.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi họp bàn công tác phối hợp, Trung tá Lê Huy Thắng, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Sơn La khẳng định, những năm qua, Đảng ủy- Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đạt hiệu quả cao. Năm 2013, quý I năm 2014, Công an Sơn La có 45 chuyên mục, hơn 300 tin bài được phát sóng trên truyền hình; hơn 300 tin, bài được đăng trên các báo, trong đó đăng trên ấn phẩm Báo CAND gần 100 tin, bài…

Các đại biểu tham dự buổi làm việc bàn công tác phối hợp tuyên truyền.

Tại buổi họp, các đại biểu đã đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền hoạt động của Công an tỉnh trên các ấn phẩm của Báo CAND trong thời gian qua, nhất là thời gian từ năm 2013 và quý I năm 2014, khẳng định, thời gian qua, công tác tuyên truyền các hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Sơn La trên các ẩn phẩm của Báo CAND đã đảm bảo yêu cầu kịp thời, hiệu quả, báo CAND đã đến tay độc giả là cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, qua đó tuyên truyền kịp thời những chiến công, thành tích của Công an tỉnh Sơn La, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh. Tuy nhiên còn những hạn chế như các tin, bài chưa phản ánh một cách toàn diện, đầy đủ các lĩnh vực công tác, nhất là những “bài đinh” có tính chất chỉ đạo định hướng, những điểm đột phá đã làm được của Công an tỉnh Sơn La…

Bàn về công tác phối hợp trong thời gian tới, hai đơn vị cùng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của Công an tỉnh Sơn La sâu rộng, toàn diện hơn ở tất các các lĩnh vực công tác trên các ấn phẩm của Báo CAND. Báo CAND- Công an tỉnh Sơn La sẽ thiết lập đường dây nóng, kịp thời phản ánh những chiến công, gương người tốt, việc tốt trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; đồng thời có những bài viết phản bác lại những thông tin sai lệch của các thế lực thù địch, luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu nhằm tạo dư luận xấu, xuyên tạc hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sỹ Công an trong lòng dân. Đại tá Trần Anh Tuấn nhấn mạnh thêm, Báo CAND cần xây dựng quy chế phối hợp với công an các địa phương, trong đó có Công an tỉnh Sơn La; phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo chí cho cộng tác viên là cán bộ, chiến sỹ Công an tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới…

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/trongmatdan/2014/4/227416.cand