"Bánh chưng xanh - Chia sẻ xuân hồng"

Thị đoàn Hồng Lĩnh vừa tổ chức chương trình “Bánh chưng xanh - Chia sẻ xuân hồng” . Đây là hoạt động ý nghĩa của ĐVTN dành cho trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.

Với gần 200 tình nguyện viên được chia làm 10 tổ, không khí của chương trình luôn náo nhiệt, rộn ràng.

Tết cổ truyền của người Việt không thể nào thiếu chiếc bánh chưng xanh, loại bánh truyền thống có lịch sử lâu đời trong nền ẩm thực Việt Nam.

Các tình nguyện viên chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc đãi nếp, chọn hạt đậu xanh, rửa lá dong, chẻ lạt, ướp thịt…

Ngoài các bạn tình nguyện viên, chương trình còn có sự góp sức, giúp đỡ từ các cán bộ chiến sỹ đến từ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hồng Lĩnh và Công an Hồng Lĩnh.

Bánh chưng được gói xong được xếp luôn vào nồi để chuẩn bị đem đi nấu.

Nồi bánh chưng luôn được các bạn tình nguyện viên trông cẩn thận trong suốt khoảng thời gian nấu.

Chương trình còn có những hoạt động bên lề khác ý nghĩa không kém như tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh hay cắt tóc miễn phí cho các em nhỏ đến từ Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hồng Lĩnh.

Chị Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ: “Dù đang là những ngày bận rộn nhưng tôi vẫn muốn đến để có thể chia sẻ những thiệt thòi với trẻ em nghèo."

Linh Châu

Xem chi tiết

Xem nhiều

Với gần 200 tình nguyện viên được chia làm 10 tổ, không khí của chương trình luôn náo nhiệt, rộn ràng.

Tết cổ truyền của người Việt không thể nào thiếu chiếc bánh chưng xanh, loại bánh truyền thống có lịch sử lâu đời trong nền ẩm thực Việt Nam.

Các tình nguyện viên chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc đãi nếp, chọn hạt đậu xanh, rửa lá dong, chẻ lạt, ướp thịt…

Ngoài các bạn tình nguyện viên, chương trình còn có sự góp sức, giúp đỡ từ các cán bộ chiến sỹ đến từ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hồng Lĩnh và Công an Hồng Lĩnh.

Bánh chưng được gói xong được xếp luôn vào nồi để chuẩn bị đem đi nấu.

Nồi bánh chưng luôn được các bạn tình nguyện viên trông cẩn thận trong suốt khoảng thời gian nấu.

Chương trình còn có những hoạt động bên lề khác ý nghĩa không kém như tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh hay cắt tóc miễn phí cho các em nhỏ đến từ Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hồng Lĩnh.

Chị Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ: “Dù đang là những ngày bận rộn nhưng tôi vẫn muốn đến để có thể chia sẻ những thiệt thòi với trẻ em nghèo."

Linh Châu

Xem chi tiết

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/van-hoa-giai-tri/banh-chung-xanh-chia-se-xuan-hong/108777.htm