Bảng tổng sắp Olympic (ngày 4/8): Mỹ đã vượt Trung Quốc

(VOV) - Những chiến thắng ở đường đua xanh đã giúp đoàn TT Mỹ vượt qua Trung Quốc trên bảng tổng sắp khi có trong tay 21 chiếc HCV.

Michael Phelps với chiếc HCV ở nội dung 100m bơi bướm (Ảnh: Getty Images).

Kình ngư huyền thoại Michael Phelps giành chiếc huy chương vàng Olympic thứ 17 trong sự nghiệp của mình khi anh về nhất ở cự ly 100m bơi bướm với thành tích 51 giây 21.

Người về thứ 2 là VĐV Chad Clos người Nam Phi, người đã đánh bại Phelps ở nội dung 200m bơi bướm trước đó. Về thứ 3 là Evgeny Korotyshkin của Nga. Đây cũng là chiếc HCV thứ 3 của Phelps tại Olymic 2012.

Cũng trong ngày thi đấu thứ 7 của Olympic London 2012, nữ VĐV Katie Ledecky cũng giúp Mỹ có thêm được 1 chiếc HCV ở nội dung bơi 800m tự do. Ledecky đã đánh bại Belmonte của Tây Ban Nha và Adlington của nước chủ nhà Vương quốc Anh Anh để đoạt HCV.

Đây là lần đầu tiên sau 6 ngày tranh tài của Olympic, đoàn Mỹ vượt qua đoàn Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương. Các VĐV Mỹ thu về tổng cộng 43 huy chương (21HCV-10HCB-12HCĐ), Trung Quốc xếp thứ 2 với 42 huy chương (20HCV-13HCB-9HCĐ). Đứng thứ 3 là Hàn Quốc với 9 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ.

Sau những chiếc HCV ở môn đua xe đạp, đoàn chủ nhà Vương quốc Anh đứng thứ 4 với 8HCV-6HCB-8HCĐ. Các vị trí tiếp theo thuộc về Pháp, Đức, Italia, CHDCND Triều Tiên…

Hiện tại sau 7 ngày chính thức thi đấu, đã có tổng cộng 54 đoàn giành được ít nhất 1 tấm huy chương của đại hội.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/bang-tong-sap-olympic-ngay-48-my-da-vuot-trung-quoc/20128/219837.vov