Băng côn đồ quê chặn xe khách trên Quốc lộ trấn lột

ANTĐ - Chặn xe khách trên tuyến Quốc lộ 30, ở Tiền Giang băng nhóm côn đồ quê dùng nón bảo hiểm, thắt lưng đe dọa tài xế, đòi đập kính ô tô để xin đểu.

Thông tin từ công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xác nhận, vừa khám phá 1 băng nhóm chuyên trấn lột trên tuyến Quốc lộ 30, đoạn đi qua địa phương này.

Bước đầu cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 3 nghi can gồm: Phạm Xuân Sang (SN 1992), Đào Trọng Lưu (SN 1995) và Trương Trọng Vĩ (SN 1996, cùng ngụ ấp 4, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Tại cơ quan công an, 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin sơ bộ, thời gian gần đây công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nhận được tin tố giác của người dân về việc, trên tuyến Quốc lộ 30, đoạn từ xã Tân Thanh đến ngã ba An Thái Trung, xã An Thái Trung, xuất hiện 1 băng nhóm điều khiển xe gắn máy lưu động, chặn đầu xe khách, ô tô tải để xin đểu. Nhóm này thể hiện hành vi hung hăng đe dọa tài xế buộc đưa tiền nên không ai dám kháng cự, khi phải thường xuyên qua lại làm ăn kiếm sống trên tuyến đường này.

Qua điều tra, mới đây công an huyện Cái Bè phối hợp cùng công an xã An Thái Trung đã phục kích bắt giữ được 3 đối tượng gồm: Sang, Lưu và Vĩ, như nói trên.

Nhóm 3 đối tượng khai nhận, đã điều khiển xe gắn máy dọc Quốc lộ 30 giữa đêm khuya. Chúng đã chặn 8 xe ô tô tải và 1 xe ô tô khách để dùng nón bảo hiểm, thắt lưng dọa hành hung tài xế, đòi đập kinh xe để buộc đưa tiền. Bước đầu chúng thừa nhận chặn 9 xe, chỉ cưỡng đoạt được 360 ngàn đồng.

Bước đầu cơ quan công an đã xác định được 1 bị hại, là 1 tái xế cư ngụ ở tỉnh Đồng Tháp bị chúng cưỡng đoạt 100 ngàn đồng. Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đề nghị ai là nạn nhân cũng băng nhóm côn đề quê trên đến đội cảnh sát hình sự, công an huyện Cái Bè để trình báo nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng.

Minh Điền

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/phap-luat/bang-con-do-que-chan-xe-khach-tren-quoc-lo-tran-lot/514933.antd