Qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17) Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện từ đầu năm 2009 trên địa bàn thành phố Nha Trang tình hình mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp diễn biến rất phức tạp. Hoạt động giữa các nhóm đối tượng đan xen lẫn nhau. Hầu hết các đối tượng vừa bán ma túy vừa mua dùng.
Nguyễn Quang Lộc, Hồ Văn Thoại, Lê Đình Công, Huỳnh Thị Kim Mỹ, Ngô Tuấn Huy
Ngày 26-4-2009 Phòng PC17 bắt quả tang Trương Hoài Vũ mua bán ma túy, tiến hành khám xét chỗ ở của Vũ (Vũ sống chung với Nguyễn Thị Thu Hằng như vợ chồng tại số nhà 12A Yên Thế, Nha Trang) phát hiện dưới nền nhà phòng ngủ có tám viên ma túy tổng hợp, mỗi viên được gói trong giấy bạc (loại giấy bạc trong bao thuốc lá) cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy. Trong túi xách của Hằng có 1 ống nhựa hút nước được dán với 1 ống thủy tinh (dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp). Trong tủ có 4 viên Ketamin trọng lượng 1,391 gram. Trong hộc để pin của 1 xe ôtô đồ chơi có 0,288 gram Ketamin.
Từ lời khai của Vũ, Phòng PC17 khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, xác định việc mua bán ma túy tổng hợp có sự móc nối giữa Lê Đình Công, sinh 1979, quê ở Bình Định, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, ra Nha Trang cùng với Lê Thanh Tâm, sinh 1987, quê ở Đồng Nai; Lê Thị Ngọc Mai, sinh 1990, mua bán ma túy tổng hợp cho nhiều người ở Nha Trang.
Ngày 19-6-2009 Phòng PC17 bắt quả tang Lê Đình Công tàng trữ 30 viên ma túy tổng hợp tại khách sạn Hoa Hồng, số 26 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang. Thu giữ 18 gram heroin, 10 gram “bột đá”; 52 triệu đồng; 4 điện thoại di động, 1 xe máy. Mở rộng điều tra, Phòng PC17 xác định nhiều đối tượng trong vụ án, trong đó nổi lên Nguyễn Quang Lộc, sinh 1969, trú tại Hùng Vương, Nha Trang; Ngô Tuấn Huy, sinh 1991, tạm trú tại Hương lộ Ngọc Hiệp, Nha Trang; Hồ Văn Thoại, sinh 1986, trú tại Lê Hồng Phong, Nha Trang và Huỳnh Thị Kim Mỹ (Na), sinh 1989, trú tại Quang Trung, Nha Trang là người sử dụng ma túy tổng hợp, chung sống với nhau như vợ chồng. Từ khoảng tháng 10-2008 Thoại thường mua ma túy tổng hợp của Hải (chưa xác định lai lịch) rồi đem đến vũ trường Nha Trang Lodge bán cho người nghiện nên Thoại và Mỹ quen biết với Trương Hoài Vũ và Nguyễn Thị Thu Hằng.
Đầu tháng 12-2008 Thoại và Mỹ chuyển đến thuê nhà Hằng. Do ở cùng nhà nên Thoại biết Vũ và Hằng cùng bán ma túy tổng hợp. Sau khi Hải bị Công an Nha Trang bắt, Thoại đã đề nghị Vũ cho cùng “làm ăn”. Khi có người điện thoại đến thì Thoại hoặc Mỹ đến gặp Vũ nhận “hàng” mang bán cho người nghiện. Thuốc lắc lời 50.000đ/viên, 1 bi “đá” lời từ 100.000đ đến 200.000đ. Thoại và Mỹ đã mua ma túy tổng hợp do Vũ trực tiếp bán nhiều lần, những khi Vũ đi vắng thì cả hai gặp Hằng lấy “hàng” để bán.
Đến khoảng ngày 22-1-2009 Huy “pêđê” là người quen của Vũ, Hằng từ thành phố Hồ Chí Minh ra ở tại nhà Hằng, có mang theo 50 viên ma túy tổng hợp, Thoại đã lấy số ma túy này mang bán. Đến tháng 3-2009 Thoại, Mỹ chuyển nhà đến 122 Hương lộ Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, Nha Trang tiếp tục mua bán ma túy tổng hợp.
Sau khi Trương Hoài Vũ bị bắt, Thoại và Mỹ tìm đến Ngô Tuấn Huy, sinh 1991 và Nguyễn Quang Lộc mua ma túy tổng hợp “đá”, “thuốc lắc” mang bán cho nhiều người nghiện như: Nguyễn Trọng Tín (Toàn), Vũ Thị Thùy Trang (Trang Bắc), Huỳnh Thị Thu Trang (Trang vảnh), Nguyễn Lê Tú Anh, Nguyễn Quốc Thịnh (Thịnh Bắc), Vũ Thị Hồng Hạnh (Hạnh té)...
Sau khi thu thập đủ bằng chứng, ngày 10-8-2009, Phòng PC17 đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng là Nguyễn Quang Lộc, Ngô Tuấn Huy, Hồ Văn Thoại và Huỳnh Thị Kim Mỹ. Riêng đối với Nguyễn Thị Thu Hằng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì nuôi con nhỏ.
Hiện nay Phòng PC17 đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để truy tố đối tượng trước pháp luật.
Loại ma túy tổng hợp đang phổ biến hiện nay được gọi là “bột đá”, tên khoa học là Methaphelamire. Khi sử dụng cần phải có dụng cụ gồm: 1 ống nhựa cắm vào bình nước, “bột đá” được bỏ vào trong ống thủy tinh một đầu cắm vào bình nước. Khi sử dụng dùng lửa đốt ống thủy tinh để khói và thuốc chạy vào trong bình nước, rồi hút khói trong bình nước (giống hút thuốc lào). 1 gram “bột đá” chia làm 6 liều, mỗi liều giá 1,4 triệu đồng dùng một lần. Đây là loại ma túy gây ảo giác và hưng phấn, rất nguy hiểm với giới trẻ.