Băng MS-13 từng ám sát Tổng thống

Xem tin gốc 

Pháp luật & Xã hội - 12 tháng trước 100 lượt xem

Bang MS-13 tung am sat Tong thong

(PL&XH) - Không giống như các băng đảng đường phố khác chỉ tấn công thường dân, MS-13 còn hướng mũi nhọn vào các quan chức Chính phủ Trung Mỹ.

Tồn tại trên nước Mỹ

Lần đầu tiên, cơ quan cảnh sát Mỹ chú ý tới sự tồn tại của băng đảng này là vào năm 1995. Khi đó, một số thành viên trong MS -13 thi nhau viết hai chữ MS lên các bức tường, trong các ngõ ngách đường phố ở các TP lớn của Mỹ. Lúc đầu, cơ quan cảnh sát không để ý tới vấn đề này. Tuy nhiên sau khi phát hiện được nhiều hoạt động phạm tội trên đất Mỹ có liên quan trực tiếp tới băng đảng này thì cảnh sát mới thấy được mối nguy hiểm của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia MS -13.

Hai chữ MS trong ký hiệu MS-13 là chữ viết tắt của Mara Salvatrucha. Chữ Mara trong tiếng lóng của người Salvado có nghĩa là băng đảng, có nguồn gốc từ chữ marabunta, tên của một loại kiến lửa hung dữ. "Salvatrucha" là từ kết hợp giữa hai chữ người Salvador và trucha, một từ tiếng lóng nghĩa là nhanh nhẹn, luôn sẵn sàng tuân lệnh với mục đích phạm tội hoặc lăng nhục cảnh sát. Mara Salvatrucha thường được gọi là băng đảng người Salvador. Con số 13 của biệt danh này thì có nhiều cách lý giải khác nhau, trong đó cách giải thích hang ổ đầu tiên của băng đảng này nằm tại đường 13, TP Los Angeles là hợp lý nhất.

Tại Mỹ, những nhóm quân mạnh nhất của MS-13 đóng tại Nam California, vùng Đông Bắc và trung Đại Tây Dương, gồm Washington D.C, các khu vực xe điện ngầm. Hoạt động chính của MS-13 là gieo rắc chất gây nghiện để bán ma túy, buôn lậu và bán thuốc phiện, bán súng nơi chợ đen, giết người thuê, buôn người, cướp và hãm hiếp phụ nữ…

Theo báo chí Mỹ, hiện MS -13 là băng đảng xã hội đen xuyên quốc gia duy nhất tồn tại trên nước Mỹ. Chỉ tính trong khu vực phía Đông của thành phố Boston, Mỹ, đã có tới trên 100 tên cầm đầu và hàng trăm tên tay chân của băng nhóm MS -13 đang hoạt động.

Thành viên MS-13 đều xăm đầy mình

Tấn công cả Tổng thống

Không giống như các băng đảng đường phố khác chỉ tấn công thường dân, MS-13 còn hướng mũi nhọn vào các quan chức Chính phủ Trung Mỹ. Nhóm này từng để lại xác mất chân tay cùng với lời nhắn nhủ Tổng thống Honduras rằng nhiều người nữa sẽ chết mà nạn nhân tiếp theo là cảnh sát và nhà báo. Chi nhánh MS -13 tại Honduras đã công khai đe dọa ám sát Tổng thống Ricardo Maduro và toàn bộ gia đình ông. Năm 1997, con trai của Tổng thống Honduras, Ricardo Maduro bị bắt cóc và bị giết hại dưới bàn tay của thành viên MS -13. Năm 2002, tại TP Tegucigalpa ở Honduras, MS-13 đã lên xe buýt và giết chết 28 người, trong đó có 7 trẻ em và để lại một thông điệp dọa dẫm các quan chức Chính phủ trên thành xe buýt. Năm 2004, Tổng thống Guatemalan, Oscar Berger nhận được một thông điệp đe dọa tính mạng cùng xác một đàn ông không đầu từ thành viên của MS -13. Cũng năm 2004, trong đêm Noel, tại phía bắc Honduras, một số thành viên băng đảng này đã cho nổ tung chiếc xe buýt làm chết 23 người và 16 người bị thương, trong đó đa số là phụ nữ và trẻ em.

Tháng 12-2004, nhà chức trách Honduras đã triệt phá âm mưu ám sát Tổng thống Ricardo Maduro và các quan chức Chính phủ do những tay chân của MS -13 tiến hành. Ngày 7-1-2005, cảnh sát bắt được một thanh niên mang quốc tịch Nicaragua đem theo lựu đạn và các thiết bị gây nổ bên người. Theo cảnh sát, tên này đã nhận lệnh của MS -13 tiến hành ám sát Tổng thống Ricardo Maduro.

Mối nguy hiểm của MS-13 không chỉ dừng lại ở một băng tội phạm này mà còn có sự bắt tay với một số tổ chức khủng bố. Tháng 9-2004, an ninh Mỹ đã thông báo cho Chính phủ Honduras về sự có mặt của thành viên Al-Qaeda Adnan G.El Shukrijumah tại Tegucigalpa trong một cuộc họp giữa đại diện Al-Qaeda và đại diện MS-13. Tháng 1-2005, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bí mật thành lập một đơn vị FBI chuyên trách chống MS-13, phối hợp với Sở Di trú và nhập tịch Hoa Kỳ cũng như cơ quan phòng chống ma túy nhằm kiên quyết dẹp bỏ hoặc chí ít cũng hạn chế được sự lộng hành của băng nhóm này.

Trong hai ngày 7 và 8-9-2005, các quan chức cao cấp của lực lượng đặc biệt 5 nước Mỹ, Honduras, Mexico, El Salvado và Guatemala đã họp tại trụ sở Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ở Washington bàn việc phát động cuộc tổng tấn công vào "MS-13". Ngày 9-9, người phát ngôn FBI cho biết, kết quả của chiến dịch kéo dài 2 ngày này đã bắt được 660 thành viên, giáng một đòn nặng vào tổ chức tội phạm "MS-13". Đến thời điểm hiện tại băng MS-13 vẫn được liệt vào loại đặc biệt nguy hiểm.

Còn nữa…

Minh Đạo

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang