Bán Yabulu là một bước tiến xa hơn trong quá trình rút khỏi sản xuất nickel của BHP sau khi hãng này quyết định đóng mỏ nickel Ravensthorpe làm ăn kém khiến 1.500 người mất việc vào tháng 1 vừa qua.
Yabulu lấy quặng từ các mỏ của bên thứ 3 ở New Caledonia, Indonesia và Philippines. Nhà máy tinh luyện nickel này sẽ thuộc tiếp quản của các công ty thuộc hoàn toàn sở hữu của Clive Palmer. Ông Palmer dự định mở rộng kinh doanh bằng việc mua các mỏ Leinster và Ravensthorpe của BHP ở Tây Australia để có thêm nguyên liệu.
Palmer là một nhân vật quan trọng trong ngành tài nguyên của Australia hơn 25 năm và sở hữu 160 tỷ tấn trữ lượng quặng thép ở vùng Pilbara, Tây Australia thông qua Mineralogy, công ty tư của ông.
Tuần này, Palmer gặp rủi khi một hãng luyện kim, China Metallurgical Construction, rút khỏi hợp đồng xây dựng một nhà máy tinh luyện nickel 3,65 tỷ USD ở Queensland với công ty Gladstone Pacific Nickel có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Luân Đôn của ông.
Một trong số những công ty con của ông Palmer vào tháng trước đã cùng với Trung Quốc chi 5,15 tỷ USD để khai thác cái mà công ty đó gọi là “mỏ than nhiệt lượng cao lớn nhất Australia”. Than nhiệt lượng phần lớn được dùng trong các nhà máy điện để sản xuất điện.
BHP sẽ giảm giá trị tồn trữ tài sản từ Yabulu với 500 triệu USD và 175 triệu USD lợi ích thuế. Vụ bán Yabulu sẽ được hoàn tất vào cuối tháng này.


























