Tuy nhiên sau khi xem băng ghi hình, đọc tường trình của giám sát trận đấu Dương Nghiệp Khôi, giải trình của ban tổ chức sân, giải trình hội CĐV hai đội và đối chiếu luật, ban kỷ luật đã đi đến thống nhất không xử phạt ban tổ chức sân Thống Nhất, hai đội bóng TP.HCM, SLNA và cả hội CĐV của hai đội.
Lý giải về vấn đề này, trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết: “Theo báo cáo của giám sát trận đấu thì toàn bộ thời gian diễn ra trận đấu, an ninh trên sân được tổ chức tương đối tốt. Ngoại trừ những phút cuối trận, CĐV hai đội có quá khích nhưng lực lượng an ninh kịp thời khống chế và đảm bảo an toàn.
Khi trận đấu kết thúc, hai đội bóng được lực lượng an ninh đưa ra khỏi sân và di chuyển về nơi ở một cách an toàn, không có sự cố gì. Việc xô xát giữa lực lượng CĐV hai đội diễn ra bên ngoài sân nên quyền xử lý là do Công an phường 7, quận 10 chịu trách nhiệm. Ban kỷ luật không có bằng chứng để phạt hội CĐV của hai đội”.