Quảng Trị: Khởi tố vụ vận chuyển sản phẩm động vật hoang dã lớn
Ngày 18-3-2010, Cơ quan điều tra thuộc lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) quý hiếm qua biên giới Việt-Lào. Trước đó, lực lượng biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn đã bắt quả tang một xe ô tô vận chuyển sản phẩm ĐVHD tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, bao gồm 1 cá thể hổ (đã bị cưa răng và moi nội tạng) nặng 95kg, 1 cá thể báo đen (đã chết) nặng 27kg và một số xương động vật (sừng bò rừng, xương dê, khỉ…) có tổng trọng lượng khoảng 2 tấn.
Hà Nội: Thu giữ nhiều tiêu bản ĐVHD
Ngày 18-3, Đội 2.2 - Phòng Cảnh sát môi trường - Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa kiểm tra 5 nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại bến Trò - chùa Hương và phát hiện các nhà hàng này bày trái phép các tiêu bản ĐVHD. Các tiêu bản này đã bị tịch thu và xử lý theo luật định.
Thành phố Hồ Chí Minh: Đại bàng bị “cầm tù”
Dù được bảo vệ trong Luật bảo vệ và phát triển rừng số 29/ 2004/ QH11 và có tên trong danh mục các loài ĐVHD đứng trước nguy cơ tuyệt chủng của Sách đỏ Việt Nam, nhưng các giống chim đại bàng vẫn bị mua bán, “cầm tù” để phục vụ thú chơi chim cảnh của con người. Đặc biệt, hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, có khá nhiều con chim đại bàng đang bị giam giữ trong các lồng sắt của những người chơi và bán chim cảnh.
Phú Yên: Phạt doanh nghiệp 65 triệu đồng vì để rò rỉ số lượng lớn xăng ra môi trường
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa qua đã ra quyết định xử phạt 65 triệu đồng đối với Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Phú Yên. Công ty này đã để xảy ra sự cố rò rỉ 210 lít xăng, gây ô nhiễm và ảnh hưởng tới môi trường tại khu vực Bãi Mù U thuộc huyện Đông Hòa.
Đắc Nông: Cách chức giám đốc vì tiếp tay cho lâm tặc
Ngày 18-3, Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Đắc Ha, tỉnh Đắc Nông đã phải nhận quyết định cách chức của Chủ tịch UBND tỉnh và ngành chủ quản. Lý do của việc cách chức này là vì trong năm 2008, giám đốc này đã chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn của xí nghiệp thường xuyên lập biên bản với số diện tích rừng bị phá ít hơn rất nhiều so với thực tế.