Bản tin 14H: Virus Zika lây sang 2.000 phụ nữ mang thai tại Colombia

TPO - Hơn 2.000 phụ nữ mang thai tại Colombia đã bị lây nhiễm virus Zika - loại virus lây truyền từ muỗi và để lại dị tật ở thai nhi - trong bối cảnh mối quan ngại ngày càng gia tăng về tình trạng bùng phát dịch bệnh nguy hiểm này tại khu vực Mỹ Latinh.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ nữ lùi thời điểm mang thai muộn hơn từ 6-8 tháng để tránh nguy cơ mắc virus Zika. (Nguồn: Reuters)

Ngày 31/1, Viện vật lý địa cầu cho biết, vào 6h57 cùng ngày, một trận động đất mạnh 3,7 độ richter đã xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My, Quảng Nam). Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trận động đất khá mạnh, kèm theo tiếng nổ lớn kéo dài trong khoảng 3-5 giây. Người dân địa phương cảm nhận được rung chấn, rung lắc nhà cửa do động đất gây ra. Động đất liên tục xảy ra vào thời điểm sát tết, khi thủy điện sông Tranh 2 đã được phép tích nước ở cao trình 175m, khiến người dân địa phương rất hoang mang. (Xem chi tiết)

Trong những ngày giáp tết, trên địa bàn thành phố Ninh Bình xảy ra hàng loạt vụ đột nhập trộm cắp. Thậm chí, trụ sở cơ quan nhà nước cũng bị đạo chích "hỏi thăm". Ngày 30/1, đại tá Tống Mạnh Hùng, Trưởng Công an TP Ninh Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một loạt vụ đột nhập trộm cắp. Theo đó, vào đêm 29/1, kẻ trộm đột nhập nhiều nhà dân trong đó có cửa hàng bán đèn điện trang trí ở địa chỉ 70 đường Lương Văn Thăng, phường Đông Thành lấy đi hàng loạt đèn chùm trị giá khoảng 50 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Trong sáu phiên giao dịch gần đây (từ 25 đến 30/1), tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng liên tục giảm, từ 22.390 đồng xuống 22.235 đồng mỗi đôla Mỹ, giảm 165 đồng. Còn nếu so với mức giá ngày đầu tiên Ngân hàng Nhà nước áp dụng theo cơ chế tính chéo của VND với một số ngoại tệ khác thì hiện mỗi USD giảm 315 đồng - mức giảm khá mạnh từ trước tới nay. Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), tỷ giá giảm mạnh là do nguồn cung USD từ giải ngân đầu tư và kiều hối tăng. Nhiều ngân hàng bán ra ngoại tệ để cân bằng trạng thái ngoại hối. (Xem chi tiết)

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30/1, trên Quốc lộ 14, đoạn qua cầu 38, thuộc thôn 5, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, hai nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đắk Nông với tốc độ rất cao, đã lấn đường và đâm trực diện vào xe tải của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Thanh Thúy ở Xuân Lộc, Đồng Nai đang lưu thông ngược chiều. Cú va chạm quá mạnh khiến hai nam thanh niên đi trên xe máy văng ra khỏi xe, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng hoàn toàn.

Khoảng 0h ngày 31/1, hai thanh niên người xã Đức Xá (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) chở nhau bằng xe máy di chuyển trên quốc lộ 8A, hướng từ thị xã Hồng Lĩnh lên huyện Hương Sơn. Khi đến đoạn qua địa bàn xã Đức Thịnh (Đức Thọ) thì xảy ra va chạm với xe tải biển Lào di chuyển ngược lại. Sau cú va chạm, hai thanh niên ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe tải chở nước giải khát mất lái, lao sang đường bên trái rồi lật nghiêng xuống một vũng nước, các thùng hàng rơi ra vung vãi. Tài xế xe tải may mắn thoát nạn. (Xem chi tiết)

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc ngày 30/1, Hải quân Hoa Kỳ thực hiện “chiến dịch tự do hàng hải” trong phạm vi 12 hải lý của Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa, ngày 31/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh: Việt Nam đề nghị tất cả các nước có đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Hơn 2.000 phụ nữ mang thai tại Colombia đã bị lây nhiễm virus Zika - loại virus lây truyền từ muỗi và để lại dị tật ở thai nhi - trong bối cảnh mối quan ngại ngày càng gia tăng về tình trạng bùng phát dịch bệnh nguy hiểm này tại khu vực Mỹ Latinh. Theo báo cáo mới nhất của Viện Y tế Quốc gia Colombia, đã có 20.297 trường hợp nhiễm virus Zika tại 193 tỉnh thành, trong đó ca lây nhiễm ở phụ nữ mang thai là 2.116 người. Như vậy, sau Brazil với 1,5 triệu trường hợp lây nhiễm, Colombia là nước bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai do virus Zika.

Ít nhất một người đã thiệt mạng và sáu người khác bị thương trong một vụ xả súng và một vụ đâm chém xảy ra chiều 30/1 tại Triển lãm xe môtô Colorado, ở bang Colorado, miền Tây Mỹ. Truyền thông địa phương dẫn lời các nhân chứng cho biết vụ bạo lực bắt nguồn từ xích mích giữa các băng nhóm xe môtô. Cảnh sát cũng siết chặt lực lượng tại bệnh viện nơi các nạn nhân đang được điều trị. Hầu hết đều đang trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan Cảnh sát hình sự châu Âu (Europol) vừa lên tiếng báo động về thực trạng ít nhất 10.000 trẻ em tị nạn không có người thân đi kèm đang "mất tích" sau khi đặt chân đến châu Âu và nhiều em trong số đó có thể đã rơi vào tay các tổ chức buôn người. Chỉ riêng tại Italy, số trẻ em tị nạn mất tích lên tới 5.000 em trong khi ở Thụy Điển con số này là 1.000 em. Tội phạm xuyên châu Âu giờ đây đang nhằm mục tiêu vào người tị nạn.

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên cao tốc miền Tây Slovenia vào ngày 30/1. Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc chính nối thủ đô Ljubljana với bờ biển Adriatic. Cảnh sát cho biết, điều kiện thời tiết xấu, sương mù dày đặc bao trùm khu vực là nguyên nhân chính gây vụ tai nạn liên hoàn khủng khiếp kể trên. Có khoảng 70 xe đã đâm nhau trong vụ tai nạn liên hoàn này. Sau khi vụ việc xảy ra, giới chức Slovenia đã phải đóng cửa tuyến đường cao tốc tới bờ biển của nước này trong vòng nhiều giờ. (Xem chi tiết)

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-14h-virus-zika-lay-sang-2000-phu-nu-mang-thai-tai-colombia-965843.tpo