Bản tin 14H: Công an hóa trang bảo vệ an ninh lễ hội Hà Nội

TPO - Công an thành phố Hà Nội cho biết, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản tại các đền, chùa, lễ hội, 200 trinh sát hình sự đã được Công an Hà Nội tăng cường hỗ trợ Công an quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Du khách thập phương trong ngày khai hội chùa Hương 2015. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), tình hình tai nạn giao thông ngày 10-2, cả nước xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm chết 37 người, 65 bị thương. Tất cả đều do tai nạn giao thông. Như vậy, tính từ ngày 29 tháng chạp đến mùng 3 Tết, cả nước đã xảy ra 161 vụ tai nạn giao thông làm 101 người chết, 163 người bị thương. So với 4 ngày Tết nguyên đán Ất Mùi 2015, Tết năm nay giảm 86 vụ (-34,8%), giảm 41 người chết (-28,9%) và giảm 83 người bị thương (-33,7%).

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày cao điểm còn lại của Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ Công an, Giao thông Vận tải và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh, thành phố huy động tối đa lực lượng, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đặc biệt là các hành vi điều khiển xe cơ giới: vi phạm nồng độ cồn, vượt quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Vào khoảng 6h hôm nay (11/2), trên phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy lớn, khiến 6 ngôi nhà liền kề bị lửa thiêu rụi nhiều đồ đạc. Theo các nhân chứng, ngọn lửa được cho là bùng phát tại quán lẩu nướng số 93B Nguyễn Khang sau đó lan ra 5 ngôi nhà xung quanh. Phát hiện sự việc, người dân dùng các phương tiện tại chỗ để dập lửa, đồng thời gọi cứu hỏa. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều khoảng 7 xe cứu hỏa tới hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 8h cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt được ngọn lửa. (Xem chi tiết)

Công an thành phố Hà Nội cho biết, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản tại các đền, chùa, lễ hội, 200 trinh sát hình sự đã được Công an Hà Nội tăng cường hỗ trợ Công an quận, huyện trên địa bàn thành phố. Những trinh sát hình sự này được tung đến 29 đền chùa, lễ hội đông người cần tăng cường lực lượng bảo vệ như Phủ Tây Hồ, chùa Hương, đền Ngọc Sơn và chùa Phúc Khánh- những địa điểm tâm linh đông người đến cầu phúc, xin tài lộc dịp năm mới. Tùy vào quy mô, thời gian diễn ra lễ hội, lực lượng này hoạt động bí mật, cùng công an sở tại túc trực 24/24.

Các chuyên gia vừa phát hiện một khu mộ cổ bị tàn phá tại khu vườn một người dân sống ở làng Bo Thượng, xã Kỳ Tân, huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa). Theo người dân địa phương, trước đây khu vực này được gọi là Mường Kỷ. Trong trí nhớ người già, khu mộ cổ này trước đây có tới hàng trăm mộ với rất nhiều bia đá. Thế nhưng, hiện nay, tại khu vườn của gia đình ông Hà Văn Khâm (70 tuổi), làng Bo Thượng chỉ còn sót lại một vài mộ. (Xem chi tiết)

Tàu ngầm diesel-điện cuối cùng theo hợp đồng sáu tàu ngầm 636.1 Varshavyanka sẽ được Nga bàn giao cho Việt Nam trong khoảng tháng 11-12 năm 2016. Theo hợp đồng đã được ký năm 2009, trong giai đoạn 2014-2015, nhà máy đóng tàu Admiralteisky đã chuyển cho Việt Nam bốn tàu ngầm. Đầu năm 2016, tàu ngầm thứ năm lớp Varshavyanka cũng đã được giao cho Việt Nam. Việc Việt Nam sở hữu tàu ngầm đầu tiên là dấu mốc quan trọng, từng bước xây dựng Hải quân chính quy, hiện đại, nâng cao năng lực bảo vệ biên giới lãnh hải của Tổ quốc. (Xem chi tiết)

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang Nga , ông Yevgeny Serebrennikov cho biết, Nga sẽ tăng cường tiềm lực quốc phòng nói chung, vũ khí hạt nhân nói riêng nhằm đối phó với sự gia tăng chiến lược răn đe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuyên bố của ông Yevgeny Serebrennikov đưa ra một ngày sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 10/2 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng của 28 quốc gia thành viên NATO trong cuộc họp ở Brussels (Bỉ) đã thống nhất tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO ở Đông Âu. (Xem chi tiết)

Một máy bay không người lái Iran đã bị cáo buộc do thám một tàu sân bay Mỹ tại Vịnh Péc-xích hồi tháng 1 và đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ việc như vậy kể từ năm 2014, theo một báo cáo của Hải quân Mỹ. Vụ do thám của máy bay không người lái Iran mang tên Shahed hôm 12/1 đánh dấu vụ chạm trán hải quân căng thẳng mới nhất giữa các lực lượng của Cộng hòa Hồi giáo và Hải quân Mỹ, vốn cũng bao gồm vụ bắt giữ 10 thủy thủ Mỹ đi lạc vào lãnh hải Iran trên vịnh Péc-xích vào cùng thời điểm. (Xem chi tiết)

Sáng nay 11/2, máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không Orenair - Nga , dự kiến cất cách từ sân bay quốc tế Punta Cana (Cộng hòa Dominica) đến sân bay Domodedovo (thủ đô Moscow, Liên bang Nga), đã phải hạ cánh khẩn cấp sau một vài phút cất cánh. Thời điểm gặp sự cố, trên máy bay có 351 hành khách và 20 thành viên phi hành đoàn. Thông tin ban đầu cho biết, lý do của việc hạ cánh khẩn cấp tại sân bay ở Punta Cana là lỗi kỹ thuật. (Xem chi tiết)

Người dân địa phương cho hay vừa qua, họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn bên ngoài trường Cao đẳng kĩ thuật Bharathidasan ở Tamil Nadu, Ấn Độ. Khi cảnh sát điều tra , họ không tìm thấy dấu vết của thuốc nổ nhưng lại phát hiện một loạt những mẩu đá kì lạ bị nghi là do thiên thạch rơi và phát nổ được tìm thấy ở hiện trường, theo báo The Hindu. Ngoài ra, hai hố sâu trên mặt đất cũng được các điều tra viên phát hiện. Nạn nhân của vụ nổ vật thể lạ này, anh Kamaraj - một tài xế xe bus đã tử vong do mảnh thiên thạch rơi trúng người. (Xem chi tiết)

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-14h-cong-an-hoa-trang-bao-ve-an-ninh-le-hoi-ha-noi-968796.tpo