Theo ông Hoàng Văn Đại, giám đốc Trung tâm Du lịch văn hóa sinh thái Phong Nha, diện tích được thử nghiệm rộng khoảng 1m2 trên vách động tại khu vực hang Bi Ký. Ông Lưu Minh Thành, giám đốc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết là kết quả tẩy sạch là khá khả quan. Tuy nhiên đến thời điểm này vườn vẫn chưa có một báo cáo cụ thể nào về tác động của hóa chất đối với thạch nhũ, cũng như ảnh hưởng của hóa chất này với nước của sông ngầm...
Quan ngại trước việc này, ngày 17-3, chúng tôi đã tìm hiểu từ ông Nguyễn Văn Lý, kỹ sư địa chất, phó giám đốc Sở Khoa học-công nghệ Quảng Bình. Ông Lý khẳng định: “Phải hết sức thận trọng khi sử dụng hóa chất tẩy sạch thạch nhũ, kể cả việc thử nghiệm. Vì cần tính toán kỹ liều lượng dùng, nồng độ bao nhiêu... để không ăn mòn nhũ về lâu dài và làm mất màu gốc của đá, loại nhũ đá của Phong Nha là loại canxi nào, độ tuổi bao nhiêu, động Phong Nha là động nước hóa chất có rò rỉ xuống nước không. Theo tôi, bảo tồn đúng phải giữ được nguyên bản, màu nào để màu đó theo đặc trưng kiến tạo của địa chất”.