Ngày 22/3/2010, ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban về Thập kỷ phát triển bền vững của Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch hành động quốc gia giáo dục vì sự phát triển bền vững giai đoạn 2010-2014. Kế hoạch này nhằm hưởng ứng chương trình "Thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững (PTBV) giai đoạn 2005-2014" do LHQ phát động đồng thời thực hiện cam kết quốc tế của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực này.
Giáo dục vì phát triển bền vững (PTBV) có thể hiểu một cách cơ bản là một nền giáo dục mang vừa mang lại ấm no cho người dân vừa đảm bảo một nền tảng xã hội và một môi trường tự nhiên an toàn, thân thiện.
Ba nhóm mục tiêu lớn của Kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam gồm tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò nền tảng của giáo dục đối với PTBV; cải cách và đổi mới chương trình giáo dục theo hướng bền vững và tăng cường hợp tác giữa các khu vực công-doanh-tư nhân.
Về nâng cao nhận thức, sẽ xây dựng và phát hành những ấn phẩm về giáo dục vì PTBV tới các tổ chức, trường học, trung tâm học tập cộng đồng, khu vực dân cư, địa điểm thắng cảnh…; thành lập website cung cấp thông tin liên quan đến PTBV.
Thúc đẩy cải cách giáo dục theo định hướng PTBV được xác định là nội dung quan trọng nhất trong Kế hoạch hành động này. Một trong những nhiệm vụ cụ thể là sử dụng tầm nhìn và phương pháp tiếp cận giáo dục vì PTBV để xây dựng Chiến lược Phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 và Đề án xây dựng xã hội học tập sau năm 2010.
Nâng cao năng lực cho đội ngữ cán bộ thực hiện giáo dục vì PTBV được coi là chìa khóa cho việc thực hiện thành công Kế hoạch.
Bên cạnh đó, việc theo dõi, đánh giá các hoạt động giáo dục vì PTBV cũng là một nội dung quan trọng của Kế hoạch. Cụ thể, chúng ta sẽ xây dựng chỉ số theo dõi và đánh giá Thập kỷ giáo dục vì PTBV của Việt Nam (2005-2014) dựa vào chỉ số của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và UNESCO.
Kế hoạch được xây dựng trên nguyên tắc đáp ứng các mục tiêu PTVB của Việt Nam, hướng tới sự tham gia của từng cá nhân trong cộng đồng, đóng góp thiết thực vào việc giải quyết các vấn đề đang nổi lên ở Việt Nam cũng như thế giới như biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh…
Để triển khai tốt Kế hoạch hành động này, sáng nay 23/3, Ủy ban về Thập kỷ phát triển bền vững của Việt Nam đã tổ chức Hội nghị mở rộng, quy tụ những nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục và đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội.
Hải Minh