Đây là nỗ lực của tỉnh này trong việc thực hiện Công điện mới đây của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư để bảo đảm hoàn thành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào cuối năm 2013.
Dự án đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai có chiều dài 54km, phạm vi ảnh hưởng đến trên 2.500 hộ dân, mặt bằng cần giải phóng là trên 500ha, liên quan tới bốn huyện, thành phố, là: huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn và thành phố Lào Cai.
Trong quá trình giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do số hộ bị ảnh hưởng lớn, các hộ bị ảnh hưởng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ sản xuất nông nghiệp gắn bó lâu đời với vùng đất nên khó khăn trong việc giải thích chế độ, chính sách. Phải xây nhiều khu tái định cư để phù hợp với tập quán của từng dân tộc. Bên cạnh đó là địa hình đồi núi phức tạp nên rất khó để bố trí xây dựng khu tái định cư.
Để có được mặt bằng sạch bàn giao cho các nhà thầu, tỉnh Lào Cai và các đơn vị liên quan đã phải di dời hơn 600 hộ dân, xây dựng 11 khu tái định cư, đền bù tài sản và hoa màu cho gần 1.900 hộ với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Đến nay công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc trên địa bàn Lào Cai đã cơ bản hoàn thành, bàn giao cho các nhà thầu xây dựng.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Hồng Trường đánh giá cao cố gắng của Lào Cai, là địa phương có tuyến đường cao tốc đi qua dài nhất, nhưng đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, không nảy sinh những phức tạp, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu thi công.