Bản đồ và hậu bản đồ

Xem tin gốc 

Sức Khỏe Đời Sống - 28 tháng trước 40 lượt xem

Ban do va hau ban do

Sau những sự kiện thông tin thiếu chính xác về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên một số bản đồ trực tuyến, liệu đã đến lúc chúng ta phải thay đổi tư duy về công tác thông tin đối ngoại?

Hai tuần gần đây, dư luận người Việt trong nước và trên thế giới đã rất bất bình với việc trên các bản đồ của Hội địa lý quốc gia Mỹ (NGS) quần đảo Hoàng Sa, vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam và bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ 1974, được ghi tên theo cách định danh của chính quyền Trung Quốc là Tây Sa quần đảo và thuộc chủ quyền Trung Quốc. Sau phản ứng mạnh mẽ từ phía Việt Nam, NGS đã có tuyên bố chính thức về việc này. Tổ chức này thừa nhận đó là một sai sót "có thể dẫn đến nhận thức sai lạc". Sau đó, trên bản đồ của tổ chức này, những thông tin về Hoàng Sa đã được sửa chữa thành "Tây Sa quần đảo, Trung Quốc quản lý, Việt Nam đòi chủ quyền" và tiếp đó, chỉ thuần túy đưa tên gọi quốc tế của quần đảo này "Paracel".

Chưa hết, chỉ trong mấy ngày gần đây, cộng đồng người sử dụng internet cũng tiếp tục phát hiện thấy bản đồ trực tuyến Google Maps của "người khổng lồ" trong lĩnh vực tìm kiếm cũng có những thông tin sai lệch rất lớn về biên giới trên đất liền của Việt Nam. Cụ thể là đường biên giới từ tỉnh Lào Cai đến tỉnh Lạng Sơn có nhiều phần lấn vào lãnh thổ Việt Nam nhiều cây số. Ngược lại, trong khu vực tỉnh Quảng Ninh lại có nhiều địa danh ghi bằng tiếng Trung (theo quy ước của bản đồ này là thuộc Trung Quốc) nhưng lại nằm trên lãnh thổ Việt Nam.

Bản đồ châu Á của NGS là sai sự thật: Dưới quần đảo Hoàng Sa được ghi mầu đỏ Xisha Qundao - do Trung Quốc “quản lý”.

Từ những sự kiện nói trên, liệu có thể rút ra bài học gì về công tác thông tin bảo vệ chủ quyền lãnh thổ? Trước hết, cần phải khẳng định là tất cả các bản đồ của NGS và Google đều không có giá trị pháp lý và sự phản ứng của Bộ ngoại giao Việt Nam là đúng lúc, kịp thời và đúng mức, hiệu quả. Tuy nhiên, cũng cần phải nói lại cho rõ về ý kiến cho rằng: "Google Maps là một sản phẩm trên mạng, không chịu sự kiểm soát của quốc gia nào nên không có giá trị gì trong việc giải quyết các vấn đề về biên giới, lãnh thổ". Đúng là tất cả những tổ chức này đều không phải là các thiết chế thuộc chính quyền của một nước nào và ngay cả Bộ trưởng thông tin Mỹ cũng khó có thể yêu cầu họ sửa chữa những thông tin đó. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng đó là các sản phẩm "vô chủ" không có một tư cách pháp nhân nào đó chịu trách nhiệm quản lý và điều đó cũng có nghĩa là không phải là không có những công cụ pháp lý để buộc những tổ chức/doanh nghiệp này có trách nhiệm với các sản phẩm thông tin của mình đặc biệt là khi những sản phẩm thông tin của họ có sức phổ biến rất rộng rãi và có thể tác động đến một lượng lớn người sử dụng toàn cầu. Cuối năm 2009, chính phủ Campuchia đã từng đưa ra lời đe dọa kiện công ty Google vì đã thể hiện một phần lãnh thổ thực tế thuộc Campuchia (trong đó có đền Preah Vihia) vào phần lãnh thổ thuộc Thái Lan và đã buộc được công ty này thay đổi những thông tin sai lạc đó. Hơn nữa, cả Google và NGS đều có những sản phẩm phát hành tại Việt Nam (đặc biệt là Google) và chúng ta hoàn toàn có quyền tẩy chay những sản phẩm này nếu họ tiếp tục có những thông tin sai lạc về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh những giải pháp nói trên, việc chủ động cung cấp thông tin về chủ quyền lãnh thổ qua phương tiện internet cũng là điều cần phải có kế hoạch triển khai. Cần phải thay đổi tư duy theo hướng chủ động cung cấp thông tin đến những tổ chức/doanh nghiệp có sản phẩm thông tin có mức độ phổ biến toàn cầu để giúp họ có được cái nhìn và thông tin chính xác về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Đó thực sự là một "cuộc chiến" và trong cuộc chiến này, vai trò của các hội nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ là hết sức quan trọng, đặc biệt là khi những tổ chức đó, hàng năm vẫn nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước, mà thực chất là tiền thuế của người dân. Trên khía cạnh đó, việc những sai sót nói trên được những tổ chức/cá nhân ngoài lãnh thổ Việt Nam phát hiện cũng là điều đáng để chúng ta suy nghĩ.

"Bản đồ trực tuyến Google Maps đã thể hiện sai lệch đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam yêu cầu Google chỉnh sửa những sai sót này theo bản đồ chính thức hiện hành của Việt Nam. Với việc Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc ký Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu trên đất liền (ngày 18/11/2009), đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã được mô tả rõ ràng, chi tiết bằng tọa độ cụ thể trên bản đồ. Hai bên đang làm các thủ tục để phê chuẩn theo quy định pháp luật của mỗi nước để đưa các văn kiện này vào cuộc sống. Sau khi Hiệp ước biên giới trên đất liền được Việt Nam và Trung Quốc ký năm 1999 và các văn kiện liên quan có hiệu lực, các văn bản này sẽ chính thức được lưu chiểu ở Liên hợp quốc và được cung cấp cho các tổ chức, đơn vị phát hành, in ấn bản đồ trên thế giới."

Bà Nguyễn Phương Nga -

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Lương Xuân Hà

In bài viếtnày

Tin khác:

Đau tim, mất mạng vì phóng sự giả (17/03) Sông Mêkông kêu cứu (16/03) Kết thúc có hậu cho giải Oscar (12/03) Khi quốc gia trở thành con nợ (11/03) “Bạo hành” qua internet (09/03) Nghệ thuật Việt Nam cổ xưa hút dân Mỹ (07/03) Toyota thất bại vì ngạo mạn? (03/03) Nghèo khó sẽ trở lại châu Á? (02/03) Những anh hùng tí hon (27/02) Hội nhập quốc tế góp phần nâng cao vị thế y tế Việt Nam (23/02)

TIN TIÊU ĐIỂM

Vụ Thủ tướng Italy bị tấn công: Trong cái rủi có cái may Sau 13 năm triệt sản vẫn có con Dubai - Khi lâu đài được xây trên cát Mỹ đã hiện diện trở lại tại châu Á Sự can thiệp thô bạo từ bên kia bán cầu Cựu Tổng thống Pháp phải hầu tòa Asean - Những khoảng cách còn lại Liên minh Nga – Trung: Quá sớm để dự đoán Giải Nobel cho một giấc mơ Những cái... dài nhất trong lịch sử

Video clip

Sơ cứu ban đầu chảy máu cam Sơ cứu ban đầu do điện giật Sơ cứu ban đầu bỏng hơi

ĐỌC NHIỀU NHẤT

“Nếu không có bộ đội tình nguyện Việt Nam, sẽ không có điều kỳ diệu ấy”

Thảm họa do phẫu thuật thẩm mỹ

Những khả năng kỳ lạ của con người

Sự thật tàn bạo trong các "khách sạn California"

Những bí ẩn sau cánh cửa hoàng cung...

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế - Đơn vị cung cấp thông tin © Báo SứcKhỏe và Đời Sống

Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin, Cục báo chí số 215/GP-BC, cấp ngày 31/5/2007

Địa chỉ: 138A Giảng Võ - Hà Nội Điện thoại: 3.8461684 - 3.8461685 Fax: 3.8443144

Phòng thông tin tuyên truyền quảng cáo và phát hành: 111B phố Núi Trúc -

P. KimMã - Q. Ba Đình - Hà Nội.

ĐT: 04 37365634 Fax: 04 37365634

Cơ quan đại diện phía Nam: 213 Điện Biên Phủ, Q.3. TP.HCM – ĐT: 38229942

Fax: (84.8)38237593 và Email: skds@saigonnet.vn

Ghi rõ nguồn www.suckhoedoisong.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Liên hệ quảng cáo báo in:

- Miền Bắc: Phòng thông tin tuyên truyền quảng cáo và phát hành:

111B phố Núi Trúc – P. Kim Mã – Q. Ba Đình – Hà Nội

ĐT: 04 37365634 - Fax: 04 37365634 –

Email: quangcaoskds@yahoo.com.vn

- Miền Nam: 213 Điện Biên Phủ, Q.3. TP. HCM

ĐT: 3 8229942 Fax: (84.8) 3 8237593 – Email:skds@saigonnet.vn

- Báo điện tử: Admicro

ĐT: (04) 39743410 máy lẻ 361, 399. - Fax: (04) 39743413

Email: contact@admicro.vn - Hotline: 0904 482 988 (Lan Anh)

Liên hệ nội dung: baoskds@yahoo.com

Điện thoại: (04) 38461684 - 38461042. Fax: (04) 38443144

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang