Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 23 tháng trước 324 lượt xem

Ban Tuyen giao Tinh uy Vinh Phuc: Ky niem 80 nam Ngay truyen thong nganh Tuyen giao, don nhan Huan chuong Doc lap hang Ba

- Ngày 29/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Văn Vọng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Phi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Tẩm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đọc diễn văn kỷ niệm, ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, khẳng định 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngành Tuyên giáo đã góp phần đắc lực củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, đảm bảo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và nhân dân. Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của ngành chính là dịp để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo; đồng thời cũng là dịp để các cấp ủy Đảng tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; cơ quan quản lý Nhà nước các cấp tăng cường mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo cùng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí khẳng định, trong hơn 20 năm đổi mới đất nước, ngành tuyên giáo Vĩnh Phúc đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ngành tuyên giáo đã phổ biến, nhân rộng đưa tư duy đổi mới của Đảng vào cuộc sống; cổ vũ động viên phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới. Cùng với ngành Tuyên giáo cả nước, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc cũng từng bước lớn mạnh, trưởng thành và đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần vào sự nghiệp phát triển toàn diện của tỉnh, đặc biệt từ khi tái lập tỉnh đến nay. Đồng chí khẳng định, trong giai đoạn mới, những người làm công tác tuyên giáo Vĩnh Phúc phải tiếp tục “Trung thành, tâm huyết, đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo”, gương mẫu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do cấp ủy Đảng giao cho, góp phần tạo ra sự đồng thuận, tạo ra sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân Vĩnh Phúc đều quyết tâm làm theo lời Bác: Phải xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở Miền Bắc nước ta.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Văn Vọng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu, ghi nhận, đánh giá cao sự trưởng thành và những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh những năm qua nói riêng, trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước nói chung; đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, kiên định về lập trường, vững vàng về bản lĩnh, giỏi về chuyên môn, sáng tạo trong phương pháp công tác để đủ sức gánh vác nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Tại lễ kỷ niệm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba - phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng” cho 31 đồng chí đã và đang công tác trong ngành tuyên giáo Vĩnh Phúc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo từ năm 1997 đến nay; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo từ năm 2000 đến nay.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang