Bán Ibra & Thiago, Milan còn lại gì?

AC Milan đã gật đầu với con số 65 triệu euro từ PSG để nhương lại Thiago Silva và Zlatan Ibrahimovic. Một vụ làm ăn có lời nhưng để hai ngôi sao sáng nhất đội bóng ra đi, Rossoneri liệu còn là chính mình?

Milan chắc chắn mất đi phần lớn sức mạnh nếu mất Thiago Silva và Ibrahimovic.

Milan giống như một ngôi nhà cũ đang cần được tân trang và sửa sang trước khi hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Họ tiễn đi những công thần như Seedorf, Nesta, Gattuso, Van Bommel, Zambrotta và bắt đầu làm mới với những tân binh mà khi nghe tới tên họ thôi, các Milanista chẳng biết nên cười hay nên khóc: Acerbi, Montolivo, Gabriel, Konstant, Traore. Đơn giản bởi đẳng cấp và thực lực của họ chưa đủ tầm để mặc mình chiếc áo đỏ - đen vĩ đại.

Những cầu thủ đã rời Milan

Roma (thủ môn)
Nesta, Zambrotta, Oddo (hậu vệ)
Van Bommel, Gattuso, Seedorf (tiền vệ)
Inzaghi, Merkel, Maxi (tiền đạo)

Điều đó có nghĩa là Milan sẽ phải mua sắm, mua sắm mạnh tay hơn dù trước đó Phó chủ tịch Adriano Galliani mạnh dạn tuyên bố đội hình Rossoneri đã "chuẩn khỏi phải chỉnh". Tuy nhiên, lúc đó các Milanista vẫn tạm yên lòng bởi Ibrahimovic và Thiago Silva - hai ngôi sao đắt giá và chất lượng nhất vẫn ở lại. Cònbây giờ, mọi thứ đã khác khi BLĐ Milan đồng ý bán họ cho PSG để đổi về 65 triệu euro.

Đây là một con số rất lớn với Milan vào thời điểm hiện tại, nhưng nó lại chẳng khác gì "gáo nước lạnh" đổ thẳng xuống những tham vọng của nhà Berlusconi... Mất Ibra và Thiago, Milan còn gì?

Đội hình hạng 2 và khó cạnh tranh Scudetto

Tài năng và tầm quan trọng của hai cầu thủ này với Milan thế nào thì ai cũng đã biết. Dễ hiểu khi HLV Max Allegri khẳng định rằng: “Ibra và Thiago Silva sẽ không đi đâu cả. Rất khó thay thế họ”. Rossoneri có thể tìm cách mua cầu thủ này, hoặc mượn cầu thủ nọ. Nhưng trước hết họ phải giữ chân bằng được Ibra và Thiago Silva. Vì không giữ được bộ đôi này, Milan khó cạnh tranh được với Juventus tại Serie A và vươn xa ở Champions League.

Hai cầu thủ này rời San Siro có thể khiến cho mọi thứ Milan nảy sinh rất nhiều vấn đề. Ibra và Thiago Silva không chỉ có kinh nghiệm và tài năng mà tầm ảnh hưởng của họ ở Milan là rất lớn. Bán họ, Milan thu về khoản tiền kha khá nhưng việc định hướng phát triển nhân sự không hợp lý sẽ biến họ thành một đội bóng hạng hai.

Không ngôi sao, không thủ lĩnh và đội hình thiếu chiều sâu, chẳng ai tin Milan sẽ thành công ở mùa giải 2012/13 đầy rẫy những thách thức.

Ai sẽ thay Ibrahimovic - Thiago Silva?

5 cầu thủ có thể thay Ibra
5 cầu thủ có thể thay Thiago Silva

- David Silva (Barcelona, 30 triệu euro)
- Pazzini (Inter, 12 triệu)
- Andy Carroll (Liverpool, 30 triệu)
- Carlos Tevez (Man City, 30 triệu)
- Edin Dzeko (Man City, 25 triệu)
- Kolo Toure (M.C, 15 triệu euro)
- Nemanja Vidic (M.U,30 triệu)
- Rami (Valencia, 15 triệu)
- Hummels (Dortmund, 30 triệu)
- Vermaelen (Arsenal, 25 triệu)

Thẳng thắng thừa nhận, ở đội hình hiện tại của Milan, không ai thế chỗ Ibra hay Thiago Silva được. Trước đây, nếu Pato không hay dính chấn thương, có lẽ anh là người thích hợp nhất để lĩnh xướng hàng công thay cho "Mr Scudetto". Tuy nhiên, Pato hiện tại chỉ quen lấy bệnh viện thay sân cỏ, thật khó có thể ký gửi niềm tin vào anh. Vị trí của Thiago Silva càng bức thiết. Những cái tên còn lại như Yepes, Bonera thì càng khó trao trọng trác. Trong khi Mexes thì vẫn còn cảm giác "xa lạ" với nơi này....

Nếu dùng cả số tiền 65 triệu euro để tìm người thay cho Ibra và Thiago Silva, Milan ít ra có thể tạm yên tâm. Song trong thời buổi khó khăn thế này, họ tìm đâu một tiền đạo có thể tỏa sáng đều đặn (trung bình 15-20 bàn/mùa) như Ibra và đang ở độ chín của sự nghiệp như Thiago Silva.

Không phải cứ thay một ngôi sao bằng một ngôi sao khác là sẽ chắc chắn thành công. Những mục tiêu mà báo chí đồn rằng Milan đang rất muốn mua như Dzeko, Tevez, Balotelli… liệu có thể sánh bằng Ibra? Hay những Vidic, Rami rồi Hummles có thể trở thành thủ lĩnh hàng thủ như Thiago Silva được không khi họ thiếu đối tác quen thuộc. Chưa kể là liệu họ có thích ứng được với Serie A hay không.

Chưa biết chừng, Milan chỉ kiếm được dăm ba "món hàng" tầm thường nào để thay thế họ, giống như cách mà ông chủ Silvio Berlusconi đang "tầm thường hóa" Milan trong mấy năm qua!

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-noi-bat-trong-ngay/ban-ibra-thiago-milan-con-lai-gi/55581.bbd