Ban Dân vận TƯ: Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (2006-2010)

) – Sáng ngày 15/4, Ban Nữ Công, Công đoàn cơ quan Ban Dân vận TƯ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (2006-2010) và triển khai nhiệm vụ 5 năm tới (2010-2015).

Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ; đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận TƯ; đồng chí Hoàng Thị Hòa, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban và đông đảo nữ cán bộ, công chức, người lao động của Ban Dân vận TƯ đã tham dự Hội nghị. Hiện nay, Ban Dân vận TƯ có 31 nữ cán bộ, công chức và người lao động, chiếm 32,6% tổng số lao động cơ quan, trong đó, 1 đồng chí là Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ, 1 đồng chí là Phó Trưởng Ban kiêm Bí thư Đảng ủy cơ quan, 5 nữ cán bộ lãnh đạo cấp vụ, 5 nữ cán bộ cấp phòng. Sau 5 năm triển khai thực hiện, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã thu hút 100% nữ cán bộ, đoàn viên tham gia và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Nữ cán bộ, công chức Ban đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, đức tính tận tụy, kiên trì, bền bỉ, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên mọi lĩnh vực công tác và mọi hoạt động, nữ cán bộ, công chức và người lao động của Ban đã phát huy truyền thống phụ nữ, chủ động, sáng tạo và tích cực, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả cao. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” luôn được gắn với các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” cùng với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong những phong trào thi đua đó, xuất hiện nhiều điển hình cá nhân và tập thể, tiêu biểu như: đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy đạt giải Nhất cuộc thi kể chuyện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của cơ quan; đồng chí Hoàng Bích Liên và Lê Thị Tiến đạt giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm thành lập công đoàn Việt Nam, 15 năm thành lập Công đoàn viên chức Việt Nam do cơ quan tổ chức… Riêng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nữ công đoàn viên của Ban Dân vận TƯ đã nỗ lực phấn đấu, khẳng định năng lực chuyên môn và đóng góp của mình. Trong 5 năm (2006-2010), đã có 20 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó 18 đề tài nghiệm thu đạt loại khá và xuất sắc (riêng năm 2010 có 8 đề tài khoa học cấp Ban được triển khai trong đó 4 nữ cán bộ làm chủ nhiệm đề tài. Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Hoàng Thị Hòa trao tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" (Ảnh: Cát Tường) Trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ của phong trào, đồng chí Lò Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công khẳng định: tập thể nữ cán bộ, công chức cơ quan Ban Dân vận TƯ đã đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ trong gia đình. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận TƯ biểu dương và ghi nhận cao những nỗ lực đóng góp của tập thể nữ cán bộ, công chức và người lao động Ban thời gian qua. Chị em đã vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và công tác, phá huy đức tính chịu thương, chịu khó, trách nhiệm, tận tụy trong công việc của mình. Hoạt động nữ công của Ban thời gian qua đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trên các mặt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, từ thiện – nhận đạo. Thời gian tới, đề nghị chị em tiếp tục bám sát vào nội dung “giỏi việc nước” để thực hiện tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi của công tác chuyên môn. Theo đó, tập trung cho nghiên cứu tốt, tổng hợp tốt, phục vụ tốt, quản lý tốt, phối hợp tốt, tham mưu tốt và kỷ luật tốt. Song song là “đảm việc nhà” đồng nghĩa với việc thực hiện tốt thiên chức làm mẹ, làm vợ trong gia đình: nuôi con khỏe, dạy con ngoan; xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao hiểu biết, kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc… Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hòa, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho tập thể nữ cán bộ, công chức Ban Dân vận TƯ và 2 nữ cán bộ xuất sắc là đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Dân vận TƯ; đồng chí Lò Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ dân tộc, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công Ban Dân vận TƯ. Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trần Viết Hớn chúc mừng các nữ cán bộ, công chức "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cơ quan Ban Dân vận TƯ (Ảnh: Cát Tường) Cũng nhân dịp này, đồng chí Trần Viết Hớn, Chủ tịch công đoàn cơ quan đã trao tặng phần quà công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 16 nữ cán bộ, công chức cơ quan. 1, Trong 5 năm (2006-2010), có 1 nữ cán bộ nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 nữ cán bộ nhận Bằng khen của Trưởng Ban Dân vận TƯ, 3 nữ chiến sỹ thi đua cấp Ban, 36 nữ chiến sỹ thi đua cơ sở, 123 lượt Lao động tiên tiến. Riêng năm 2009, đồng chí Hà Thị Khiết, Trưởng Ban Dân vận TƯ được đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Nhà nước (đang trình). 2, Tổng kết 5 năm phong trào giai đoạn 2001-2005 có 2 nữ cán bộ nhận Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam; 14 đồng chí được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 6 nữ cán bộ được Công đoàn viên chức Việt Nam công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 3, Tổng kết 5 năm phong trào giai đoạn 2006-2010, công đoàn cơ quan đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho đồng chí Hà Thị Khiết, Trưởng Ban Dân vận TƯ; Công đoàn viên chức Việt Nam tặng Bằng khen cho tập thể nữ cán bộ, công chức cơ quan Ban Dân vận TƯ và 2 cá nhân tiêu biểu đồng thời công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 15 nữ cán bộ, công chức. Công đoàn cơ quan Ban Dân vận TƯ công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 16 đồng chí.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=398935&co_id=30081