(DVT.vn) - Sau thành công trong liveshow 1 của chương trình “Bài hát yêu thích”, chúng tôi đã gặp, chúc mừng Hà Okio và có cuộc trò chuyện cởi mở với anh.
Hà Okio là một cái tên được nhiều người yêu nhạc biết đến với tư cách là một trong những rapper xuất sắc của hip-hop Việt.
Anh tên thật là Lương Ngọc Hà, có thể sáng tác nhạc đa thể loại và rap bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh trôi chảy, mang đậm phong cách ngộ nghĩnh của hip-hop Việt, lại được tạo đà từ những bản hit song ca cùng những gương mặt nổi tiếng như Thu Minh, Đoan Trang, Ngô Thanh Vân, Hà Anh Tuấn, Thảo Trang... tên tuổi Hà Okio ngày càng trở nên quen thuộc với khán giả trên cả nước.
Hiện tại Hà Okio là nhạc sĩ/ ca sĩ được các nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu như Võ Thiện Thanh, Quốc Bảo, Huy Tuấn rất quý mến và hợp tác bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp của anh.
Năm 2011 đánh dấu nhiều bước ngoặt quan trọng của Hà Okio trong âm nhạc. Ngay khi ra mắt tại “Bài hát yêu thích” ca khúc "Nơi ấy" do chính anh sáng tác và biểu diễn đã trở thành bản hit, nằm trong số top 10 ca khúc được yêu thích nhất trên bảng xếp hạng.
Sau thành công trong liveshow 1 của chương trình “Bài hát yêu thích”, chúng tôi đã gặp, chúc mừng Hà Okio và có cuộc trò chuyện cởi mở với anh.
- PV: Là một ca sĩ tham gia rất tích cực vào chương trình "Bài hát yêu thích" ngay từ những ngày đầu, anh có cảm nhận và ấn tượng đặc biệt nào về chương trình này? - Hà Okio: Mình thấy đây là một trong những sân chơi đặc biệt thú vị, bổ ích và đúng lúc cho các nhạc sĩ, ca sĩ Việt Nam trong thời điểm khó khăn của ngành công nghiệp ghi âm. Mọi người cũng có thể thấy Hồ Hoài Anh và ban tổ chức đang rất cố gắng để có được một chương trình chất lượng cho cả khán giả lẫn nghệ sĩ.
"Bài hát yêu thích" là sân chơi mới, hứa hẹn sẽ đem lại cho đông đảo công chúng yêu nhạc trên cả nước những “bữa tiệc” âm nhạc thú vị. Sức lan tỏa, chỗ đứng của chương trình đang dần được khẳng định. Có lẽ cần phải có thời gian để mọi người làm quen với chương trình.
- PV: Lý do nào khiến anh tham gia chương trình? Ý nghĩa của chương trình đối với việc phát triển sự nghiệp ca nhạc của anh?- Hà Okio: Tôi tham gia chương trình theo lời mời của ban tổ chức mấy tháng trước khi diễn ra Liveshow 1. Tại thời điểm này thì các chương trình ca nhạc như thế này mang lại lợi ích cho tất cả những người tham gia: Khán giả có được những giây phút giải trí, nghệ sĩ thì được dịp thể hiện tài năng, nhà tài trợ được quảng bá thương hiệu... tất cả đều có qua có lại.
Đối với nghệ sĩ trẻ như tôi, được tham gia một chương trình lớn như "Bài hát yêu thích", chính là cơ hội để giao lưu với khán giả trên cả nước, được làm việc trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp. Một điểm thú vị mà tôi rất thích ở chương trình đó là sự tương tác cao giữa ca sĩ và người yêu nhạc. Ngay lập tức, người hát có thể nhận được phản hồi từ phía khán giả, biết được những thế mạnh và hạn chế của mình qua ca khúc đó và điều chỉnh cách thể hiện trong các bài hát tiếp theo.
Tôi nghĩ qua mỗi Liveshow thì khả năng của các ca sĩ trẻ sẽ tiến bộ không ngừng và hòa nhập nhanh chóng vào dòng chảy âm nhạc hiện nay.
- PV: Anh đánh giá như thế nào về vai trò của "Bài hát yêu thích" đối với việc phát triển âm nhạc Việt Nam?Theo anh, làm thế nào để phát triển và mở rộng "tầm phủ sóng" của chương trình?
- Hà Okio: Sự phát triển của âm nhạc Việt Nam là quá trình lao động nghệ thuật của rất nhiều người, nhiều thế hệ đòi hỏi sự hợp tác của nhiều ngành khác nhau trong xã hội. Là một gameshow âm nhạc được kì vọng sẽ tạo ra “luồng gió mới”, điều đó đặt ra cho “Bài bát yêu thích” ít nhiều áp lực. Tuy nhiên, được phát sóng trên toàn quốc là một thế mạnh đáng kể của “Bài bát yêu thích”, tác động không nhỏ đến khán giả, góp phần định hướng cho sự phát triển của âm nhạc Việt Nam.
Chỉ cần làm đúng thì hiệu ứng sẽ rất tốt. Nên chăng phân chia thể loại để khán giả tiện theo dõi, bình chọn theo sở thích riêng? Cơ cấu giải thưởng cũng ảnh hưởng lớn đến khán giả. Cơ cấu như hiện nay chỉ chọn một "bài hát yêu thích" để trao giải thì sẽ đóng cửa với nhiều bình chọn của khán giả hâm mộ các ca khúc khác. Thông thường khán giả họ có nhiều hơn một "bài hát yêu thích" trong playlist của họ.
- PV: Có người cho rằng anh tự đề cử ca khúc của mình tham gia vào Liveshow lần này, chắc hẳn bài hát đó anh rất tâm đắc. Xin anh vui lòng chia sẻ về điều này? - Hà Okio: Mình chưa tự đề cử ca khúc nào của mình cả. Tất cả các bài hát của Hà Okio đều được đề cử bởi các nhạc sĩ Huy Tuấn, Võ Thiện Thanh, Phương Uyên, Đỗ Bảo, Dương Khắc Linh..
Sau thành công của các bài hát “Nơi ấy”, “Sài Gòn Cafe sữa đá” thì bài hát “Như là mơ” cũng là một trong những hit của Hà Okio được khán giả đón nhận (đây là ca khúc chính của phim đạt nhiều kỷ lục - “Long Ruồi”).
- PV: Xin anh cho biết dự định sắp tới của mình?- Hà Okio: Đối với chương trình “Bài hát yêu thích”, nếu được đề cử thì tôi sẽ tiếp tục tham gia.
Bên cạnh đó, mình cũng là một trong những đại sứ của Chương trình toàn cầu 350.org về Chống biến đổi khí hậu. 350.org Vietnam rất muốn đề cử bài hát chủ đề “Một thế giới” (do mình sáng tác) lên trình diễn để chia sẻ với mọi người về thông điệp bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Hi vọng bài hát này sẽ có mặt trong chương trình “Bài hát yêu thích” số tiếp theo.
Xin cảm ơn và chúc anh có nhiều thành công mới!
Dạ Minh Châu (thực hiện)