Bài dự thi Biển, đảo Việt Nam: Bảo vệ chủ quyền Tổ Quốc trên đảo Song Tử Tây

Đảo Song Tử Tây (tọa độ: ψ =110 25’55’’ N; λ=114019’44’’ E) là một trong những đảo nổi có diện tích tương đối lớn, cao hơn mặt nước biển từ 3 đến 6 mét, nằm ở phía Bắc quần đảo Trường Sa, đảo nằm cách đất liền khoảng 310 hải lý. Ai đã từng đến đảo Song Tử Tây đều có cảm nhận đầy đủ và sâu sắc về chủ quyền của Tổ quốc ở đây.

Khi tàu đến cách đảo hàng chục hải lý, chúng tôi đã xác định được Song Tử Tây nhờ ánh chớp sáng từ ngọn hải đăng trên đó phát ra. Ngọn hải đăng này do Việt Nam xây dựng để dẫn đường cho tàu thuyền các nước qua lại ở khu vực Trường Sa vào ban đêm. Đảo Song Tử Tây được gọi là “Đảo Phong Ba”, vì trên đảo có rất nhiều cây phong ba xanh tốt. Cây phong ba được các thế hệ người Việt Nam sinh sống ở đây trồng để tạo bóng mát cho đảo. Cây phong ba được trồng dọc các con đường, xung quanh sân bãi, bao quanh đảo, cây phủ kín giao thông hào, che nắng cho nhà dân và doanh trại của các đơn vị bộ đội. Đảo Song Tử Tây còn có một âu thuyền lớn đủ chỗ cho từ 60 đến 80 tàu thuyền của ngư dân vào nghỉ ngơi hoặc tránh bão khi ra đánh bắt hải sản ở gần khu vực này. Đây cũng là nơi mà bộ đội Hải quân bảo đảm cung cấp xăng dầu, nước ngọt cho các tàu thuyền của dân với giá bán chỉ bằng với giá ở đất liền. Các ngư dân trong quá trình đánh bắt hải sản ở gần đảo, nếu không may bị đau ốm, bệnh tật hoặc tàu thuyền, phương tiện bị hỏng hóc, sẽ được cán bộ, chiến sĩ trên đảo giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo. Trên đảo Song Tử Tây có dân cư sinh sống, nhà cửa của họ được xây dựng kiên cố, đời sống được bảo đảm đầy đủ. Người dân ở đây chủ yếu từ các tỉnh miền Trung ra, nam giới làm nghề đánh bắt hải sản, phụ nữ ở nhà đan lưới, trồng trọt và nội trợ, trẻ em đến trường để học văn hóa. Khi vào thăm các gia đình cư dân trên đảo, chúng tôi được họ đón tiếp rất vui vẻ, nồng hậu, chuyện trò cởi mở, chân tình. Mọi người dân ở đây đều yên tâm gắn bó với đảo và chăm lo xây dựng đảo đẹp, giàu. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đang công tác trên đảo luôn xác định tốt nhiệm vụ, có quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Công tác huấn luyện chiến đấu của các đơn vị thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm nội dung, thời gian, quân số và đạt kết quả tốt. Khi chúng tôi ra thăm đảo, đơn vị đang tổ chức bắn đạn thật sau khi kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới. Đồng chí Thượng tá Cao Văn Thái chính trị viên đảo cho biết: kết quả bắn đạn thật của các đơn vị đạt rất cao. Nhiệm vụ xây dựng đơn vị về chính trị được cấp ủy, chỉ huy các cấp chăm lo thường xuyên và đạt kết quả tốt: các tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh, cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, an tâm xác định tốt nhiệm vụ, có quyết tâm cao, sẵn sàng chiến đấu hi sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Công tác sẵn sàng chiến đấu được bảo đảm tốt: các chế độ trực chiến, tuần tra, canh gác được duy trì nghiêm, tất cả các tàu thuyền và máy bay của nước ngoài xâm nhập trái phép đều được cán bộ, chiến sĩ phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn kịp thời với thái độ và hành động rất kiên quyết! Khi chúng tôi đang có mặt trên đảo, có tàu quân sự của nước ngoài xâm nhập trái phép vào hải phận của chúng ta, đơn vị trực chiến của đảo đã nhanh chóng phát tín hiệu xua đuổi, nhưng tàu lạ vẫn tiếp tục vi phạm, cuối cùng, chỉ huy đảo phải ra lệnh nổ súng xua đuổi mới có hiệu lực!. Nhờ có sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước, cùng với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của quân và dân trên đảo, đời sống và điều kiện sinh hoạt của quân và dân trên đảo Song Tử Tây luôn được bảo đảm đầy đủ và ngày càng được cải thiện. Hàng năm, bộ đội và nhân dân trên đảo trồng được nhiều rau xanh, chăn nuôi nhiều loại gia cầm và đánh bắt một số lượng lớn hải sản để chủ động bảo đảm nâng cao chất lượng bữa ăn. Quân y của đơn vị không chỉ chăm lo bảo vệ sức khỏe, hướng dẫn nhân dân và bộ đội giữ gìn sức khỏe của mình, mà còn tích cực, nhiệt tình cấp cứu, chữa bệnh kịp thời cho người dân của các địa phương ra đánh bắt hải sản trong khu vực gần đảo. Công tác giữ gìn vệ sinh trên đảo được quan tâm thường xuyên và nghiêm túc, nhờ vậy ở đây chưa từng xẩy ra dịch bệnh. Các công nghệ hiện đại, những phát minh, sáng kiến khoa học đã được ứng dụng để xây dựng, bảo vệ đảo và giúp cải thiện đời sống của quân và dân trên đảo. Ví dụ: thời gian gần đây, đảo đã đưa vào khai thác hệ thống đèn chiếu sáng và bảo vệ bằng công nghệ tiên tiến sử dụng năng lượng mặt trời. Cũng như các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, quân và dân ở đảo Song Tử Tây luôn có sự hỗ trợ, chi viện của toàn quân và Quân chủng Hải quân. Các Quân chủng, các lực lượng trong Quân đội có lực lượng phối thuộc cùng xây dựng và bảo vệ chủ quyền trên đảo. Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và các cơ quan chức năng của Quân chủng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đảo. Các đơn vị trong Quân chủng đã đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với quân, dân trên đảo trong mọi hoàn cảnh. Hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và tàu của Quân chủng đã có mặt tại Song Tử Tây. Khi chúng tôi có mặt ở Song Tử Tây, ngoài các đoàn công tác của các cơ quan của Quân đội và Hải quân trực tiếp ra kiểm tra, chỉ đạo công tác của đảo, còn có hàng chục tàu vận tải và chiến đấu của Hải quân đang trực chiến, tham gia bảo vệ và xây dựng đảo. Điều đáng nói là toàn bộ đời sống sinh hoạt, công tác, lao động sản xuất và sẵn sàng chiến đấu của quân và dân trên đảo luôn diễn ra trong điều kiện khí hậu, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Không ai nghĩ rằng nơi biển trời mênh mông như ở nơi đây mà có khi cá biển bị chết vì không có không khí để thở, bởi không có gió, biển sẽ không có sóng để tạo ra ôxy cho cá thở. Vào mùa mưa bão, những đàn cò bay về đây tránh bão, nhưng sau đó cứ chết dần, chết dần vì không chịu nổi khí hậu khắc nghiệt trên đảo. Vào mùa bão gió, tàu thuyền từ đất liền không ra được, quân và dân sống trên đảo không chỉ phải chịu đựng sóng to, gió lớn, mà còn nóng lòng mong ngóng bóng dáng những con tàu, những đoàn khách từ đất liền đến thăm đảo như con thơ đói sữa mong mẹ về….Mặc dù vậy, họ vẫn xác định tốt trách nhiệm của mình, giữ vững quyết tâm xây dựng và bảo vệ đảo, không một ai kêu than gian khổ, thoái thác nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ trên đảo Thủ trưởng Bộ Quốc Phòng, Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Thủ trưởng Bọ Tư lệnh Hải quân đã tặng thưởng đơn vị nhiều Bằng khen, nhiều sĩ quan, binh sĩ được khen thưởng. Các đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương trong cả nước đến thăm đảo Song Tử Tây, khi rời khỏi đảo trở về đất liền đều nói rằng: “chúng tôi đã mang ra đảo tình thương và trách nhiệm, nhưng lại mang về đất liền niềm tin đối với những người giữ đảo!”. Đó là niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự vững chắc đối với chủ quyền của Tổ quốc trên biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc nói chung, ở đảo Song Tử Tây nói riêng!

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=349489&co_id=30361