Trong khi đó, Hãng thông tấn Italia ANSA cho biết các nhân viên bệnh viện và trường học ở nước này đã tham gia một cuộc bãi công 8 giờ, khiến một số trường học phải đóng cửa.
Cuộc bãi công do Liên đoàn lao động Italia CGIL phát động để phản đối việc cắt giảm nhân công tại nhiều công ty, và gây sức ép buộc Chính phủ của Thủ tướng Xinviô Bécluxcôni (Silvio Berlusconi) phải thực thi các chính sách tăng việc làm.
- Tại Pháp, ngày 12/3, hàng nghìn sinh viên và giáo viên ở thủ đô Pari đã xuống đường phản đối kế hoạch cải cách giáo dục do Tổng thống Pháp Nicôla Xáccôdi (Nicolas Sarcody) khởi xướng. Vào giữa ngày, cảnh sát ước tính đã có khoảng 1.100 người biểu tình ở thủ đô. Tuy nhiên, theo công đoàn giáo dục, đã có 10.000 người tuần hành trên các đường phố ở thủ đô.
Các cuộc biểu tình còn diễn ra ở các thành phố lớn như Xtraxbuốc (Strasbourg), Liông (Lyon), Mácxây (Marseille), Tuludơ (Toulouse) và Nixơ (Nice).
Theo Bộ Giáo dục Pháp, 12,9% giáo viên trên toàn quốc đã ngừng làm việc trong ngày 12/3, song SNES-FSU, công đoàn giáo viên của các trường trung học, thông báo có tới 50% giáo viên của các trường cao đẳng và trung học đã tham gia bãi khóa.
- Cùng ngày, cuộc bãi công của công nhân bốc vác cảng Phần Lan tiếp tục bước sang tuần thứ hai sau khi các công đoàn và giới chủ không giải quyết được bất đồng về điều kiện lao động. Cuộc bãi công khiến hàng loạt cảng biển thương mại của Phần Lan phải đóng cửa, làm tê liệt các hoạt động buôn bán với nước ngoài và làm nước này bị thiệt hại tới 100 triệu ơrô (137 triệu USD)/ ngày.
Thủ tướng Phần Lan Mátti Vanhanen (Matti Vanhanen) đã kêu gọi phải có một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề này./.