QĐND - Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ. Hai nước trở thành Đối tác hợp tác chiến lược từ năm 2009 và đang có một tương lai rộng mở. Bên cạnh quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp mỗi nước không ngừng mở rộng hợp tác, giao lưu để vun đắp cho mối bang giao hữu hảo ngày càng tươi đẹp…

|
| Các nhà báo Việt Nam tham quan phòng nghiên cứu thiết kế mẫu giày thể thao Nike của Công ty Taekwang tại Hàn Quốc |
Bài 1: Tập đoàn Taekwang - Tự hào được đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam
Trong chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua, Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Taekwang, một tập đoàn đầu tư trong lĩnh vực sản xuất giày thể thao, năng lượng, công nghiệp hóa chất và công nghiệp giải trí. Tại trụ sở của tập đoàn ở thành phố Kim Hae, tỉnh Kyoungnam, ông I.J. Shohn, Chủ tịch Công ty mẹ Taekwang Industrial đã giới thiệu quá trình 40 năm tròn phát triển của Công ty từ khi ra đời năm 1971 đến nay và tự hào khẳng định: Công ty chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành siêu doanh nghiệp với siêu sản phẩm, cung cấp cho thị trường sản phẩm chất lượng cao nhất.
Năm 1994, Công ty Taekwang bắt đầu đầu tư vào Việt Nam và thành lập Công ty cổ phần Taekwang Vina Industrial tại Khu công nghiệp Biên Hòa-Đồng Nai. Công ty này sản xuất những sản phẩm OEM của thương hiệu giày Nike. Năm 2010, Công ty thành lập thêm nhà máy giày số 3 tại Mộc Bài, Tây Ninh. Ngoài ra, công ty còn đầu tư xây dựng sân Golf 18 lỗ ở Đại Phúc, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Trong 4 năm qua, công ty đã tạo việc làm cho 40.000 lao động của Đồng Nai và Tây Ninh. Với doanh số xuất khẩu lên tới 240 triệu USD, Công ty Taekwang Vina Industrial trở thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam.
Từ thành công trong ngành giày xuất khẩu, Công ty đang có kế hoạch mở rộng lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam, cùng Công ty Huchems (một công ty con) triển khai dự án thành lập nhà máy hóa chất và công ty Taekwang Power Holdings xúc tiến đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Huchems là doanh nghiệp hàng đầu châu Á về sản xuất A-xít Ni-tơ-ríc và A-xít Ni-tơ-ríc A-mô-ni-um. Công ty đang thúc đẩy dự án xây dựng nhà máy sản xuất 40 tấn A-xít Ni-tơ-ríc và A-xít Ni-tơ-ríc A-mô-ni-um với việc sử dụng 60 nguyên liệu A-mô-ni-a chế từ khí ga tự nhiên tại Việt Nam. Dự kiến, vốn dành cho dự án khoảng một tỷ USD, trong đó 30% là vốn tự có của Huchems và 70% huy động dưới sự bảo lãnh của Chính phủ Việt Nam.
Dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Hậu-Nam Định của Taekwang Power Holding đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư có công suất 2.400MW. Hiện nay phía Việt Nam đã nhất trí về mặt nguyên tắc với kế hoạch phát triển Nhà máy nhiệt điện này với tổng số vốn 4,5 tỷ USD theo phương thức BOT (xây dựng, kinh doanh và chuyển giao).
Ông I.J Shohn cho biết, trong điều kiện kinh tế tài chính toàn cầu đang có những khó khăn, Tập đoàn Taekwang vẫn quyết định mở rộng đầu tư tại Việt Nam.
Trong số các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, Taekwang là một thành công về nhiều mặt. Năm 2005, sau 11 năm triển khai kinh doanh tại Việt Nam, Taekwang Vina Industrial đã được vinh danh là doanh nghiệp nước ngoài có kim ngạch xuất khẩu cao và nhiều năm là doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thuế. Công ty cũng được công nhận là doanh nghiệp thành công với các hoạt động kinh doanh gương mẫu và hoạt động xã hội, xếp thứ 18 trong 200 doanh nghiệp được vinh danh, có đóng góp lớn cho sự phát triển.
Đáng chú ý, trong định hướng phát triển của mình cũng như trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam, Công ty Taekwang không chỉ quan tâm đến tăng trưởng kinh tế đơn thuần mà thường xuyên coi trọng các hoạt động xã hội, hướng đến lợi ích của cộng đồng và bản thân người lao động và gia đình. Công ty đã thành lập Quỹ học bổng Joengsan, xây dựng trường mẫu giáo An Bình với số tiền 15,3 triệu USD; chi các hoạt động phúc lợi xã hội, giúp đỡ nạn nhân lũ lụt tại Đồng bằng sông Cửu Long (9,2 triệu USD); hỗ trợ các hoạt động văn hóa-thể thao (3 triệu USD).
Trong chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua, Đoàn nhà báo Việt Nam đã tham dự một buổi lễ trao học bổng thuộc Quỹ học bổng Joengsan (do ông Park Yen Cha làm giám đốc) cho con em các gia đình đa văn hóa tại thành phố Kim Hae, tỉnh Kyongnam. 16 em học sinh cấp 3, mỗi em được nhận một triệu won (khoảng 1000USD) và 75 em học sinh cấp 2, mỗi em được nhận 300.000 won (khoảng 300USD). Trong số này có 12 em thuộc các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc.
Quỹ học bổng Joengsan được thành lập năm 1999 với số tiền ban đầu 500 triệu won và đến năm 2004 góp thêm 2 tỷ won nữa. Đến tháng 1-2010 Quỹ lại được tăng thêm 1,5 tỷ won và hiện nay tổng số vốn của Quỹ đã đạt 10 tỷ won (10 triệu USD). Thời gian qua có tới 856 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học giỏi trong các ngành khoa học kỹ thuật đã được nhận học bổng với số tiền 1,88 tỷ won.
Một hoạt động xã hội nổi bật của Công ty Taekwang thời gian qua được dư luận xã hội ở Việt Nam và Hàn Quốc ủng hộ và đánh giá tích cực là hỗ trợ các gia đình đa văn hóa, trong đó có rất nhiều cô dâu Việt Nam đến Hàn Quốc kết hôn và con em họ. Ngày 16-5 vừa qua, tại “Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa” thành phố Kim Hae, Công ty đã trao cho con em và các cô dâu Việt Nam 3000 quyển sách Việt Nam và 500 quyển truyện tranh Hàn Quốc. Hoạt động tặng sách đã giúp cho các Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa thúc đẩy các hoạt động đào tạo, huấn luyện về ngôn ngữ, phong tục tập quán, văn hóa sinh hoạt cho các cô dâu nước ngoài, những người đang vấp phải khó khăn trong việc hòa nhập với cộng đồng và xã hội Hàn Quốc do rào cản ngôn ngữ và kiến thức văn hóa bản địa.
Sáng kiến tặng sách được chính người lao động tại các công ty ở Việt Nam và công ty mẹ ở Hàn Quốc hưởng ứng tích cực, góp phần tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Ông Chủ tịch Công ty cho biết: Các hoạt động xã hội tương tự sẽ được tiến hành thường xuyên liên tục. Chúng tôi sẽ đánh giá hiệu quả các hoạt động này và dự kiến sẽ giúp đỡ định kỳ các trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và nghiên cứu mở thêm ở các điểm khác nữa. Mong muốn của chúng tôi là phối hợp với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc liên tục đề ra các chương trình hỗ trợ mang tính hiệu quả thiết thực giúp cho các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc có thể nhanh chóng hòa nhập và xây dựng cuộc sống ổn định hạnh phúc tại Hàn Quốc.
Xuất phát từ tình cảm đối với Việt Nam, Công ty Taekwang Industrial thường xuyên quan tâm và có những đóng góp thiết thực tăng cường hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc như: Tham gia thúc đẩy phát triển du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước, phát triển đường bay thẳng Pusan-TP Hồ Chí Minh, tiến hành các hoạt động xã hội, từ thiện tại Việt Nam…
Ông Chủ tịch Công ty khẳng định: Chủ tịch Tập đoàn Taekwang Park Yen Cha đã rất nỗ lực để thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ông luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình và đặt trọn tình yêu của mình vào đất nước Việt Nam. Chúng tôi tự hào được đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và sẽ làm hết sức mình để quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả.
Bài và ảnh: Lê Phúc
Bài 2: Công ty Doosan Vina - Những lô hàng “Made in Vietnam” từ Dung Quất ra thế giới