Bắc Ninh: Bức xúc vì nhà trường đưa ra quy định tuyển sinh tréo ngoe

'Đối tượng tuyển sinh vào trường Liên cơ là con cán bộ công chức; viên chức, công tác tại cơ quan huyện Thuận Thành', là quyết định của Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện.

Trường mầm non Liên cơ

Trường mầm non Liên cơ

Gọi điện thoại tới báo Người Đưa Tin, nhiều phụ huynh học sinh cho biết, họ đang vô cùng bức xúc với cách tuyển sinh của trường mầm non Liên cơ (thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh). Nhiều người có con ở gần trường nhưng cũng không được nhận. Trong khi đó, những phụ huynh có con em trong diện tuyển sinh của nhà trường cũng nhận những cái lắc đầu.

Được biết, vào ngày 31/7 vừa qua, ông Nguyễn Song Cương, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thuận Thành đã ký bản kế hoạch số 302 PGD&ĐT-KH với nội dung: “Tuyển sinh trẻ đúng đối tượng, rà soát trẻ sinh năm 2012. Đối tượng tuyển sinh, trẻ là con cán bộ công chức, viên chức công tác tại cơ quan huyện Thuận Thành”.

Quy định tuyển sinh của trường MN Liên cơ

Biết được thông báo này, nhiều người đang là giáo viên các trường tiểu học và trung học cơ sở trong huyện có con em trong độ tuổi tuyển sinh đã nộp hồ sơ vào. Tuy nhiên, nhà trường đã cho biết, kế hoạch của phòng là vậy nhưng trường thì đưa ra thêm nội dung: chỉ nhận con em của giáo viên các trường THPT.

Quyết định này khiến nhiều phụ huynh là giáo viên dạy tiểu học và THCS bức xúc. Anh Nguyễn Viết Bích (giáo viên dạy trường THCS Nghĩa Đạo , thuộc địa bàn huyện Thuận Thành) cho biết: “Tôi có con trai được 27 tháng tuổi. Tôi không biết vì lí do gì mà con tôi không được vào học trường này? Giáo viên dạy tiểu học, THCS hay THPT đều cống hiến, vậy tại sao chỉ con em của những giáo viên dạy THPT mới được nhà trường nhận vào? "

Một giáo viên khác bức xúc cho biết: "Phòng đã ra quy định như vậy, nhưng trong danh sách tuyển sinh của trường mầm non Liên cơ có xuất hiện một số trẻ là con người dân, làm nghề buôn bán cũng được vào học tại trường. Dư luận cho rằng có sự không minh bạch trong công

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bac-ninh-buc-xuc-vi-nha-truong-dua-ra-quy-dinh-tuyen-sinh-treo-ngoe-a203579.html