Trước tình hình này, tỉnh Bạc Liêu đã triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động đối phó để bảo vệ sản xuất; đồng thời phối hợp với các tỉnh lân cận, triển khai việc giữ ngọt ngăn mặn một cách đồng bộ, khoa học.
Phóng viên VOV phỏng vấn ông Phạm Hoàng Bê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về vấn đề này.
** Thưa ông, trước tình trạng hạn hán cũng như xâm mặn đang lấn sâu vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tỉnh đã có những biện pháp gì để đối phó với hạn mặn?
Ông Phạm Hoàng Bê: Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo tháo nước mặn bằng các máy bơm: trực tiếp bơm trong các đập ra và xả các cống trên tuyến quốc lộ 1. Bên cạnh đó, phối hợp với tỉnh Sóc Trăng ngăn các đập giáp ranh với Bạc Liêu. Đến nay, cơ bản tình hình xâm nhập mặn đã được kiểm soát. Bà con vẫn đang tiếp tục sản xuất, không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng về lâu dài giải pháp tốt nhất là phải triển khai hệ thống phân ranh mặn ngọt của Bạc Liêu và Sóc Trăng.
** Ông vừa nói đến vấn đề điều hành các công trình thủy lợi, vậy theo ông phải có sự điều hành cũng như quản lý vấn đề mặn ngọt như thế nào?
Ông Phạm Hoàng Bê: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có ban điều hành thống nhất giữa các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang và Kiên Giang trong điều hành về nước để không ảnh hưởng đến cả vùng, chứ không riêng gì Bạc Liêu. Bởi nếu Bạc Liêu và Cà Mau mở nước vào nuôi tôm thì sẽ ảnh hưởng đến Sóc Trăng, Hậu Giang. Ngược lại, nếu Sóc Trăng và Hậu Giang không ngăn mặn, thì biển Tây có thể tràn vào, cộng với nước triều biển Đông, sẽ gây xâm nhập mặn cả vùng.
Chính vì thế, tôi muốn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh sớm hệ thống phân ranh mặn ngọt; Sơn vét và đào mới các hệ thống kênh song song với quản lộ công nghiệp để dẫn nước ngọt; Thành lập ban điều hành điều tiết nước của vùng. Có như thế, việc đối phó với xâm nhập mặn trong năm nay cũng như các năm sau được chủ động và tốt hơn.
** Rõ ràng việc hạn mặn đã trở thành chu kỳ và mang tính thường niên. Vậy theo ông chúng ta cần phải làm gì để phòng chống hạn mặn một cách có hiệu quả nhất đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long?
Ông Phạm Hoàng Bê: Đúng là xâm nhập mặn có tính quy luật. Bởi sau khi hình thành hệ thống phân ranh mặn ngọt của tuyến quản lộ công nghiệp cho vùng bán đảo Cà Mau, tình trạng xâm nhập mặn xuất hiện sớm hơn, có năm vào khoảng tháng 2, có năm vào tháng 3. Quy luật này cứ lặp đi lặp lại. Năm nào dứt mưa sớm thì xâm nhập mặn tiến sâu hơn. Chính vì thế, tôi cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn nghiên cứu và cho triển khai sớm hệ thống ngăn mặn biển Tây. Lên kế hoạch nạo vét các kênh cấp 1, kênh trục theo chu kỳ; hoàn chỉnh hệ thống phân ranh mặn ngọt của các vùng và tiểu vùng.
** Xin cảm ơn ông!./.
Trọng Điển