(ĐĐK)
Tại tỉnh Bắc Kạn, hàng nghìn m3 đất đá trên tỉnh lộ 258B-con đường duy nhất đi huyện Bắc Nặm đang bị sạt lở làm cô lập hoàn toàn một số thôn, xã của huyện và làm 9 ngôi nhà dân bị vùi lấp ở xã Công Bằng và xã Trại Môn. 2 người ở xã Công Bằng bị lũ cuốn trôi và có gia đình gồm 5 người bị đất đá vùi lấp. Ông Trương Chí Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết: Chúng tôi đang cố gắng huy động hết lực lượng tại chỗ để cùng các cấp chính quyền và ngành chức năng tìm cách vào huyện Pắc Nặm, giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ và ổn định đời sống. Tuy nhiên số người được tăng cường vào rất là ít vì nước sông suối lên cao.
Lũ ống gây sạt lở đất tại xóm Ngàm Trái, xã Đức Hạnh huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng đã làm sập nhiều nhà và cuốn trôi 4 người dân, gây ách tắc hoàn toàn tuyến quốc lộ 34 từ thị xã Hà Giang và huyện lỵ Bắc Mê. Các cấp chính quyền đang khẩn trương di dời khẩn cấp 20 hộ dân thôn Đồng ở thị xã Hà Giang đến nơi an toàn.
Mưa lớn gây lũ ống, lũ quét ở một số địa bàn tỉnh Lai Châu như khu vực sông Nậm Mô bao gồm huyện Tam Đường, Than Uyên và Tân Uyên làm thiệt hại lớn về tài sản và nhà cửa của người dân, gây sạt lở nhiều tuyến giao thông, khiến một người ở bản Rừng Củi xã Hồi Thầu chết. Lũ lớn tại xã Bình Lư huyện Than Uyên cũng đã làm 3 cây cầu treo trên các tuyến đường liên xã bị hư hỏng nặng. Hiện cán bộ MTTQ các cấp, chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Lai Châu đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ, từng bước khôi phục đời sống sinh hoạt và sản xuất.
Văn Đức