Bắc Giang: Tổng kết cuộc thi viết về tấm gương nhà giáo tiêu biểu

(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11, vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Báo Bắc Giang tổ chức tổng kết cuộc thi viết về tấm gương nhà giáo tiêu biểu.

Cuộc thi viết về tấm gương nhà giáo tiêu biểu đã có sự phối hợp giữa hai cơ quan Sở Giáo dục - Đào tạo và Báo Bắc Giang. Trong quá trình thực hiện các cơ quan đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, yêu cầu, thể lệ cuộc thi tới các cơ quan, nhà trường nên cuộc thi đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo cán bộ, phóng viên Báo Bắc Giang, cộng tác viên là những cán bộ, giáo viên, học sinh đang công tác, học tập ở các cơ sở giáo dục, nhà trường. Nhờ đó sau gần 01 năm phát động, Báo Bắc Giang đã nhận được hơn 100 tác phẩm của hàng chục tác giả trong và ngoài ngành giáo dục; đã có 34 tác phẩm có chất lượng được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Bắc Giang. Trong số đó, có gần 10 tác phẩm viết về tập thể các thầy, cô giáo, nhà trường, còn lại là các cá nhân nhà giáo tiêu biểu đang công tác trong các ngành học, cấp học của ngành giáo dục tỉnh nhà. Các tác phẩm đều có tính phát hiện cao và được thể hiện dưới nhiều thể loại phong phú, hấp dẫn như: phóng sự, ghi chép, bút ký... Các tác phẩm đã tập trung phản ánh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong ngành giáo dục Bắc Giang về tinh thần phấn đấu học tập, tự học, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Những tấm gương có nhiều sáng kiến, đổi mới trong công tác quản lý chỉ đạo, giảng dạy... Những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua xây dựng cơ sở vật chất trường học, lớp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Những tấm gương tiêu biểu qua thực hiện các cuộc vận động như: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Hai không", "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", gương nhà giáo trong các phong trào thi đua "Hai tốt", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực "... Nhiều tác giả đã tích cực đi đến vùng sâu, vùng xa gặp gỡ những tập thể, giáo viên còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn gắn bó với sự nghiệp "trồng người". Một số tác phẩm tiêu biểu có tính phát hiện thể hiện khá công phu như: "Những người thầy trên đỉnh Đồng Cao"; "Người đi tìm hồn của chữ"; " Người gieo chữ ở non xanh"...Qua cuộc thi đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả giảng dậy của đội ngũ giáo viên trong tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ mới. Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm báo chí của tỉnh viết về những tấm gương nhà giáo tiêu biểu ở địa phương.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=372742&co_id=30085