Ba trọng tâm của Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-EU

Xem tin gốc 

Chinhphu.vn - 32 tháng trước 7 lượt xem

Ba trong tam cua Hoi nghi Thuong dinh Trung Quoc-EU

(Chinhphu.vn) - Quan hệ song phương, đối phó biến đổi khí hậu và thương mại của hai bên là 3 vấn đề sẽ được đề cập tại Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - Liên minh châu Âu khai mạc sáng nay (30/11) tại TP. Nam Kinh, Trung Quốc.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) vừa có Chủ tịch mới và trên thế giới đang có những động thái tích cực hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh của LHQ về biến đổi khí hậu.

Cả Trung Quốc và EU sẽ nhìn nhận lại quan hệ song phương trong thời gian qua vốn chưa được như hai bên mong đợi, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế đều cần những nỗ lực chung để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso ngày 29/11 tại Nam Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã kêu gọi EU cần hướng tới quan hệ chiến lược với Trung Quốc và bảo đảm tính ổn định trong quan hệ song phương.

Trung Quốc và EU đang đàm phán một Hiệp định hợp tác và đối tác mới khởi động từ năm 2007 (thay thế hiệp định hiện nay vốn được ký từ năm 1985) nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Quan hệ Trung Quốc-EU được coi là đang trong thời điểm thuận lợi khi Chủ tịch EU Herman Van Rompuy-một nhà chính trị có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề kinh tế và kỹ năng giải quyết những tranh chấp-khẳng định mong muốn phát triển quan hệ thân thiện với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Về biến đổi khí hậu, EU đánh giá cao quyết định đưa ra mục tiêu cụ thể cắt giảm lượng khí thải của Trung Quốc tuần trước. Theo đó, Trung Quốc sẽ cắt giảm 40-45% lượng khí thải trên 1 đơn vị GDP vào năm 2020 so với mức của năm 2005 như một nỗ lực trong "cuộc chiến" chống lại biến đổi khí hậu. Còn trước đó, vào tháng 12/2008, EU đã cam kết cắt giảm 20% lượng khí thải vào năm 2020 so với mức của năm 1990. Điều này cho thấy nỗ lực của hai bên trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu.

Hai bên cũng sẽ bàn bạc tháo gỡ những rào cản thương mại song phương. Trung Quốc quan tâm đến việc EU đã tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Trung Quốc (5 cuộc điều tra trong năm 2009). Trong khi đó, EU mong muốn Trung Quốc định giá lại đồng Nhân dân tệ. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 2 của EU và EU là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Theo các nhà quan sát, Hội nghị lần này có thể tạo những đổi thay đáng kể trong quan hệ song phương.

Hải Minh

(Tổng hợp)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang