Đến dự, có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí Bí thư Thành đoàn Hà Nội qua các thời kỳ; các cựu cán bộ đoàn, cựu TNXP Thủ đô và đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên... Cách đây 45 năm, khi đế quốc Mỹ gây hấn tại vịnh Bắc Bộ, với âm mưu mở cuộc chiến tranh xâm lược miền bắc, tuổi trẻ Hà Nội đã sục sôi ý chí chiến đấu, với nguyện vọng thiết tha, cháy bỏng được bảo vệ Thủ đô và đất nước. Trước nguyện vọng đó, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã họp và thống nhất phát động phong trào "Ba sẵn sàng", với ba nội dung: Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm; Sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần đến. Ngay trong tuần đầu phát động, phong trào đã thu hút 26 nghìn thanh niên Hà Nội tình nguyện tham gia TNXP chống Mỹ, cứu nước, tám nghìn đoàn viên, thanh niên nộp đơn tình nguyện nhập ngũ. Kế tục truyền thống hào hùng này, năm 1999, Thành đoàn Hà Nội phát động trong học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên Thủ đô phong trào Thanh niên tình nguyện và thu hút đông đảo bạn trẻ hưởng ứng, cống hiến trí tuệ và sức trẻ xây dựng Thủ đô và đất nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có thư gửi các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi Thủ đô. Thư của Chủ tịch nước viết: "Trong những ngày gian khổ, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, nghe theo tiếng gọi của phong trào "Ba sẵn sàng" khởi xướng từ Thủ đô Hà Nội, hàng triệu thanh niên đã hăng hái tham gia quân đội và lực lượng thanh niên xung phong lên đường cứu nước, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. "Ba sẵn sàng" đã trở thành phong trào hành động cách mạng lớn và sâu rộng của tuổi trẻ, góp phần quan trọng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp nối truyền thống của "Ba sẵn sàng", Thành đoàn Hà Nội đã sớm phát động phong trào "Thanh niên tình nguyện" nhằm động viên tuổi trẻ sôi nổi đón nhận những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, chiến đấu với nghèo nàn, lạc hậu, quyết tâm xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Mười năm qua, "Thanh niên tình nguyện" đã thu được nhiều thành quả tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, xác định một hướng đi mới có hiệu quả trong việc thu hút, tập hợp, giáo dục thanh niên. Nhân kỷ niệm 45 năm phong trào "Ba sẵn sàng" và tổng kết 10 năm phong trào "Thanh niên tình nguyện", tôi biểu dương những thành tích và đóng góp của các thế hệ tuổi trẻ Thủ đô đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các giai đoạn cách mạng; chúc tuổi trẻ Thủ đô và tuổi trẻ cả nước tiếp tục đi đầu, ra sức lao động, học tập, rèn luyện, lập nhiều thành tích xuất sắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm Thủ đô 1000 năm tuổi và góp phần đưa đất nước tiến lên, sánh vai với các cường quốc năm châu". Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã khẳng định ý nghĩa sâu sắc, thiết thực của phong trào Ba sẵn sàng cách đây 45 năm và phong trào Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung. Những phong trào này đã tạo ra nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ; nâng cao và khẳng định vai trò của tổ chức đoàn đối với đoàn viên, thanh niên; đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố... Đồng chí yêu cầu Thành đoàn Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, xác định cụ thể nội dung, phương thức của phong trào mới cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Tổ chức các hoạt động thiết thực cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi Thủ đô hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Mỗi đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi cần có một việc làm cụ thể, thiết thực hoặc một ý tưởng nhằm xây dựng Thủ đô đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục văn hóa và đạo đức, lối sống. Nội dung, phương thức giáo dục phải thường xuyên đổi mới, làm cho mỗi đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi có tinh thần tự giáo dục, thấy rõ hơn, đầy đủ hơn trách nhiệm của mình với Thủ đô và đất nước. Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu phát động trong tuổi trẻ Thủ đô phong trào mới mang tên: Tôi yêu Hà Nội, với các nội dung: Chung tay xây dựng Hà Nội xanh - sạch - đẹp; Tích cực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Xung kích bảo đảm an toàn giao thông, tham gia xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Tại buổi lễ, Thành đoàn Hà Nội trao quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với nước.