'Bà hỏa' viếng thăm tàu câu mực, 4 tỷ đồng đi tong

Ngay đầu năm mới, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một tàu câu mực ở huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), ước tính thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Khoảng 19h ngày 11/2 (tức mùng 4 Tết), khi đang ngủ trên tàu câu mực Qna-91029 thì ngư dân Huỳnh Văn Kỳ (ngụ xã Tam Giang, huyện Núi Thành) thức giấc bởi hơi nóng và những tiếng nổ trên tàu.

Phát hiện tàu mình đang bị cháy, ngư dân Kỳ hô hoán bà con gần đấy hỗ trợ chữa cháy và gọi điện cho lực lượng chức năng.

Đến khoảng 23h cùng ngày, vụ cháy được lực lượng Cảnh sát PCCC công an tỉnh Quảng Nam và người dân địa phương dập tắt.

Một tàu cá bị cháy ở xã Tam Giang.

Được biết, khi xảy ra hỏa hoạn, trên tàu có khoảng 5.000 lít dầu diesel và nhiều thúng câu. Tuy lực lượng chức năng khống chế không để vụ hỏa hoạn gây ảnh hưởng đến các tàu khác nhưng tàu QNa- 91029 thì đã bị thiêu rụi.

Ông Phạm Cương (thuyền trưởng tàu QNa- 91029) cho biết, tàu QNa-91029 được mua lại và tu bổ vào năm 2014 với giá trị khoảng 3,5 tỷ đồng. Việc cháy tàu đã gây thiệt hại cho ông Cương, ông Kỳ và các bạn câu hơn 4 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Phương Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ba-hoa-vieng-tham-tau-cau-muc-4-ty-dong-di-tong-d6121.html