Những năm trước, XNLH Ba Son gặp một số khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua như thiếu vốn, thiếu thiết bị vật tư, thiếu việc làm... Năm nay, XNLH Ba Son vừa phải ổn định sản xuất, vừa phải tổ chức di chuyển phương tiện đến vị trí xây dựng nhà máy mới. Đứng trước khó khăn ấy, lãnh đạo XNLH Ba Son đã chủ động sắp xếp lại tổ chức, củng cố, ổn định sản xuất, tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật, đề ra chính sách hợp lý giữ chân các công nhân lành nghề và thợ bậc cao. Đảng ủy, Ban giám đốc XNLH Ba Son đã xây dựng quy chế, hoạch định chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật lành nghề, thợ bậc cao. Mặt khác, XNLH Ba Son chủ động đến các trường đại học tuyển chọn những lao động chất lượng cao và mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân; gửi cán bộ, công nhân đi đào tạo ở các trường trong và ngoài quân đội, đào tạo tiếp nhận và chuyển giao công nghệ ở nước ngoài. Đến nay, XNLH Ba Son có hàng trăm kỹ sư, gần 200 công nhân được cấp chứng chỉ công nhận đạt trình độ quốc tế do đăng kiểm các nước có nền công nghiệp đóng tàu phát triển cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp sửa chữa và đóng mới tàu.
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm chính trị XNLH Ba Son cho biết: Cùng với sự đầu tư về con người, XNLH Ba Son từng bước đầu tư, mua sắm các trang thiết bị, máy móc, xây dựng nhà xưởng và củng cố cơ sở hạ tầng và đổi mới công nghệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa và đóng mới tàu cùng các phương tiện nổi. Bằng nguồn vốn tự có, XNLH Ba Son đã đầu tư thêm một dây chuyền xử lý, gia công tôn hiện đại và nhiều máy móc thiết bị khác phục vụ cho sản xuất. Ngoài ra, XNLH Ba Son còn xử lý tôn cho các nhà máy đóng tàu trên địa bàn phía Nam, làm chủ công nghệ đóng tàu sử dụng vật liệu nhôm và ti tan. Hằng năm, XNLH Ba Son đầu tư hơn 3 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị để tăng sức cạnh tranh và nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.
Nhờ vậy, XNLH Ba Son đã ứng dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2000 vào sản xuất, kinh doanh.
Ngày nay, XNLH Ba Son trở thành đơn vị đứng đầu trong sửa chữa đóng mới các loại tàu quân sự hiện đại. Đại tá Phan Hoàng Hà, Chính ủy XNLH Ba Son nhớ lại: Thành công đầu tiên là XNLH Ba Son khôi phục 3 tàu quân sự. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp về công nghệ, vật tư, phụ tùng thay thế vì đều là các thiết bị đặc chủng, hơn nữa tiềm lực tài chính của đơn vị hạn hẹp. Nhưng với đội ngũ công nhân được đào tạo cơ bản, có bề dày kinh nghiệm, lành nghề, trình độ chuyên môn cao và áp dụng nhiều công nghệ mới vào việc sửa chữa, XNLH Ba Son đã khôi phục thành công các tàu quân sự. Nếu khôi phục các con tàu này tại nước ngoài phải tốn hơn 200 triệu USD. Trong khi đó, XNLH Ba Son đã khôi phục thành công với chi phí hơn một trăm tỷ đồng. Việc khôi phục thành công các tàu quân sự đã góp phần tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Hải quân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Cùng với việc sửa chữa các loại tàu quân sự, XNLH Ba Son còn thực hiện thành công nhiều dự án đóng mới tàu chiến đấu và tàu vận tải quân sự có lượng giãn nước từ 1.000 đến 6.500 tấn. XNLH Ba Son là đơn vị đầu tiên đóng mới thành công tàu chiến hiện đại, có tính cơ động cao linh hoạt và trang bị vũ khí-khí tài hiện đại, hỏa lực mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị hải quân.
Để kết hợp giữa lợi ích kinh tế với quốc phòng, XNLH Ba Son đã thực hiện sửa chữa hàng trăm lượt tàu kinh tế của nước ngoài, 264 lượt tàu kinh tế trong nước; đóng mới 40 sà lan xuất khẩu và một tàu vận tải 6.800 tấn. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, XNLH Ba Son đã sửa chữa 66 tàu, đóng mới 16 tàu các loại. Ngày nay, XNLH Ba Son đã có thị trường sửa chữa và đóng mới tàu biển với hàng chục nước trên thế giới như: Nga, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Đức, Hà Lan… và hàng chục bạn hàng là các công ty trong nước. XNLH Ba Son đã sửa chữa tại nhà máy được các loại tàu biển có trọng tải hơn 30.000 tấn và sửa chữa ngoài khơi các loại tàu có trọng tải hơn 150.000 tấn.
Hiện nay, XNLH Ba Son là một trong những đơn vị dẫn đầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trong việc đầu tư, trang bị phương tiện, máy móc hiện đại, nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Doanh thu 6 tháng đầu năm nay đạt trên 327 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 10,6 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 29,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên đạt hơn 5,5 triệu đồng/tháng.
Bài và ảnh: HUY VÕ