Bà Clinton lo ngại về quan hệ Triều Tiên - Myanmar

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 344 lượt xem

Ba Clinton lo ngai ve quan he Trieu Tien - Myanmar

VIT - Ngày 21/7, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton cho biết, chính quyền Obama quan ngại về khả năng Bắc Triều Tiên - quốc gia có truyền thống buôn bán bất hợp pháp tên lửa và công nghệ hạt nhân - có thể có quan hệ quân sự với Myanmar và kêu gọi hai nước này từ bỏ các nỗ lực có thể làm bất ổn định khu vực.

“Chúng tôi biết rằng đang có những quan ngại về sự hợp tác quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Myanmar,” bà cho biết khi được hỏi về vấn đề này tại một cuộc họp báo ở Băng Cốc. Myanmar do một chế độ quân sự lãnh đạo.

“Điều này có thể sẽ làm mất ổn định cho khu vực này, nó có thể tạo nên mối nguy hiểm trực tiếp đối với các nước láng giềng của Myanmar, bao gồm cả đồng minh Thái Lan của Mỹ,” bà nói.

Bà đã kêu gọi Myanmar thả tự do cho nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi và các tù nhân chính trị khác, và cho biết Mỹ sẵn sàng có mối quan hệ hiệu quả hơn với Myanmar nếu họ có những bước đi đúng hướng.

Sau đó, một quan chức cao cấp chính quyền Mỹ giấu tên cho biết, Washington quan ngại về khả năng Bắc Triều Tiên có thể đang hợp tác với Myanmar về một chương trình hạt nhân, nhưng ông cho biết thêm rằng thông tin tình báo của Mỹ về vấn đề này không đầy đủ. Quan chức này phải giấu tên do bản chất nhạy cảm của vấn đề này.

Một quan chức chính quyền Mỹ khác, cũng trong tình trạng giấu tên, cho biết, một lý do để quan ngại về lĩnh vực hạt nhân là bằng chứng về việc Bắc Triều Tiên đã bí mật giúp Xy-ri xây dựng một lò phản ứng hạt nhân, sau đó lò phản ứng hạt nhân này đã bị phá hủy trong một vụ không kích của không quân Israel.

Bà Clinton phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva trong chuyến thăm 3 ngày đến Thái Lan. Ngày 22/7, bà có kế hoạch sẽ tới khu nghỉ mát Phuket để tham dự một hội nghị quốc tế về an ninh Châu Á. Bắc Triều Tiên và Myanmar cũng sẽ có đại diện tham dự hội nghị này, nhưng Bà Clinton không có kế hoạch gặp họ, các quan chức cho biết.

“Chúng tôi cho rằng có một con đường khác cho Bắc Triều Tiên đi theo, có một cơ hội là của họ để họ nắm lấy, nhưng họ phải sẵn sàng thay đổi cách cư xử của họ và đồng ý phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, có nghĩa là toàn bộ Bán đảo Triều Tiên được phi hạt nhân hóa, và chúng tôi sẵn sàng đáp lại nếu chúng tôi nhận được bất kỳ tín hiệu nào cam kết nghiêm túc thực hiện việc đó,” bà nói tại buổi họp báo này.

Một quan chức cao cấp chính quyền cho biết Mỹ vẫn chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ Bình Nhưỡng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang