BUSADCO - nhiều ứng dụng KHCN vượt bậc

Nói đến Busadco, mọi người sẽ nghĩ ngay đến các sản phẩm khoa học công nghệ (KHCN) rất thực tế gắn với tên tuổi vị “Thuyền trưởng” con tàu lớn này – Anh hùng lao động, TS. Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Busadco. Anh là tác giả của hơn 40 công trình KHCN. Anh còn được gắn với nhiều biệt danh như: Tiến sỹ chân đất; Vua cống; Bác sỹ môi trường; Thảo kè; Dũng sĩ diệt mùi hôi; ông Tổng dị nhân của làng khoa học...

Anh hùng lao động, TS. Hoàng Đức Thảo Chủ tịch – Tổng Giám đốc Busadco, tác giả của hơn 40 công trình KHCN, được gắn với nhiều biệt danh như: Tiến sỹ chân đất, Vua cống, Thảo kè...

Cho rằng mình đến với nghiên cứu khoa học như là định mệnh, anh tâm sự: “Nó cũng là cái nghiệp ông ạ, đi đâu, làm gì cũng nghĩ đến nó”. Thật vậy, trước nay gặp anh lúc nào cũng thấy vội vàng, điện thoại thì phải nói nhanh, làm việc thì hối hả. Ngoài việc “lái” cả con thuyền lớn, anh còn phải cùng các cộng sự nghiên cứu các sản phẩm mang nhiều tiện ích cho xã hội. Những sản phẩm công nghệ của Busadco thoạt nghe có vẻ rất bình thường, nhưng phần lớn đều đáp ứng các nhu cầu thực tiễn trong cuộc sống, mang lại môi trường trong lành, được công luận trong và ngoài nước đánh giá là các sản phẩm “Vị nhân sinh”.

Vì nghiệp khoa học, trăn trở với vấn nạn ngập úng và sạt lở do mực nước biển dâng, tình trạng mất đất, mất cân bằng tự nhiên,... Hoàng Đức Thảo lại ngày đêm mày mò, nghiên cứu và sáng tạo ra các giải pháp, công nghệ, sản phẩm: Cấu kiện Kè lắp ghép bảo vệ bờ, sông hồ và đê biển. Kiểu dáng đa dạng, đa kích cỡ; hay Kênh, Mương bê tông cốt thép, bê tông cốt sợi thành mỏng đúc sẵn "đảm bảo dẫn dòng, tiêu thoát nước, chịu lực cao, kết cấu ổn định, gọn nhẹ, được đúc sẵn, lắp đặt dễ dàng thuận tiện, đặc biệt trong điều kiện mặt bằng thi công chật hẹp, khó khăn, mực nước ngầm cao...; Hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng trong ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật đô thị Việt Nam. Một giải pháp kỹ thuật đột phá, hạ ngầm hệ thống hào nhiều ngăn để chứa được các loại cáp quang, cáp điện lực, cáp internet, cáp quốc phòng, ống cấp nước....

Cấu kiện Kè lắp ghép của Busadco trên bờ kênh Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên, TP Hồ Chí Minh.

Đây là các giải pháp công nghệ mới phục vụ chỉnh trang đô thị, xây dựng các công trình chống sạt lở, chắn sóng, tạo bờ, quai đê lấn biển; gia cố, sửa chữa, nâng cấp hoặc đầu tư xây dựng mới công trình bảo vệ bờ biển. Chất lượng bền vững, an toàn tiện dụng, chi phí thấp hơn các giải pháp truyền thống. Tạo ra giải pháp kết cấu tường chắn đất dần thay thế kết cấu mái nghiêng. Tạo ra tiêu chuẩn quốc gia.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thủy Lợi VN đánh giá: Sản phẩm kè Busadco là một giải pháp đột phá trong lĩnh vực bê tông bởi tính mới và tính sáng tạo của sản phẩm là sử dụng vật liệu cốt sợi PP, cốt phi kim và thiết kế cấp phối không theo truyền thống. Sản phẩm chất lượng bền vững và đa dạng về cấu tạo, kiểu dáng, tuổi thọ công trình cao, an toàn khi sử dụng. Mang lại cho VN sự lựa chọn tối ưu để đương đầu với vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhiều sản phẩm của Busadco do anh và các cộng sự nghiên cứu chế tạo đã góp phần không nhỏ trong việc ứng dụng KHCN vào cuộc sống. Đến nay, các sản phẩm này đã được áp dụng tại các Dự án “Kè bờ kênh Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên”, TPHCM; Dự án “Điều chỉnh HTTL bờ hữu ven sông Sài Gòn Quân 12 và Hóc Môn”; “Xây dựng, nâng cấp đê biển Cần Giờ”, TPHCM; nắn tuyến đê biển số 5, số 6 và số 8 kết hợp giao thông tại tỉnh Thái Bình cùng nhiều công trình bê tông hóa kênh và nâng cấp các công trình thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh thành khác như: Vĩnh Phúc, BR-VT, Thái Bình, Nghệ An…

Ông Trần Đăng Nghĩa, PGĐ BQL dự án – Trung tâm chống ngập TPHCM cho biết: Cấu kiện của Busadco đã giải quyết được một số vấn đề như gia cố được nền đất yếu, chỉnh trị và điều tiết được mực nước và dòng chảy. “Ngoài ra, độ ổn định tổng thể của công trình kè Busadco mang tính bền vững cao, phù hợp với các đặc điểm địa chất khí tượng thủy văn, hải văn của TPHCM trong việc chống sạt lở, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Điều đặc biệt quan trọng là với nhiều ưu điểm vượt trội như thế nhưng giá thành lại rất cạnh tranh, so với giá của các giải pháp đã sử dụng thấp hơn khoảng 40%”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Cá nhân Hoàng Đức Thảo được trao tặng 3 kỷ lục Việt Nam: Người đầu tiên của BR-VT đoạt giải VIFOTEC; người Việt Nam đầu tiên đoạt được nhiều giải thưởng VIFOTEC nhất trong 16 năm và người Việt Nam đầu tiên được nhận nhiều giải thưởng nhất của các tổ chức sáng tạo KHCN thế giới. Đáng kể nhất là giải WIPO 2010 của tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới. Busadco nhận được 3 kỷ lục Việt Nam: Doanh nghiệp KHCN đầu tiên của tỉnh BR-VT; Doanh nghiệp nhận được nhiều giải thưởng VIFOTEC nhất và Doanh nghiệp nhận được nhiều giải thưởng KHCN quốc tế nhất.

Mạnh Cường

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/vat-lieu/busadco-nhieu-ung-dung-khcn-vuot-bac.html