Tính đến thời điểm này, BP đã chi ra 3,12 tỷ đô la Mỹ trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự cố tràn dầu và bồi thường thiệt hại cho người dân, các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ sự cố này. Đã có 47.000 yêu cầu bồi thường với tổng số tiền lên đến 147 triệu USD và chỉ mới có một nửa số yêu cầu này được đáp ứng.
Theo những văn bản mới đc công bố, vào ngày 2/6 vừa qua BP đã gửi yêu cầu đóng góp gần 400 triệu đô la Mỹ đến các đối tác cùng đầu tư vào giếng dầu tại Vịnh biển Mexico, tương đương 40% chi phí trị giá 1 tỷ đô la dành cho công tác khắc phục sự cố tràn dầu trong tháng 5. Con số cụ thể mà BP yêu cầu các đối tác của mình là 272 triệu USD đối với tập đoàn dầu khí Anadarko và 111 triệu USD đối với công ty khai thác dầu Mitsui của Nhật Bản.
Theo thỏa thuận liên kết giữa các bên, BP sở hữu 65% giá trị giếng dầu, Anadarko sở hữu 25% và Mitsui sở hữu 10%. Số tiền BP yêu cầu bao gồm chi phí dùng để ứng phó với sự cố tràn dầu, chi phí trả cho những khoản đã được ứng ra bởi Chính phủ Liên bang và những khoản bồi thường BP đã trả cho thiệt hại về kinh tế mà người dân sống bên bờ Vịnh biển phải gánh chịu.
BP cũng đã chi 25 triệu đô la phải bồi thường cho một số bang thuộc khu vực Vịnh biển Mexico song không yêu cầu các đối tác chia sẻ số tiền này.
Người phát ngôn của tập đoàn BP, ông Toby Odone, cho biết: “Chúng tôi mong muốn các bên liên quan cùng tham gia vào công tác khắc phục sự cố để thể hiện trách nhiệm của họ trong vấn đề này.”
BP yêu cầu việc thanh toán phải được thực hiện “sau 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo”, có nghĩa là vào thứ Sáu vừa rồi (ngày 2/7). Khi được hỏi về việc đã tiến hành thanh toán cho BP hay chưa, người phát ngôn của Anadarko, ông Christiansen, cho biết: “Chúng tôi vẫn đang đánh giá mức bồi thường dựa trên hợp đồng của mình.” Còn phía Mitsui cho biết ngày 12/7 mới là hạn cuối để công ty này thanh toán số tiền nói trên, tuy nhiên không nói rõ liệu họ có thanh toán hay không.
Thủy Trần