Trước cửa văn phòng của tập đoàn Rio Tinto tại Thượng Hải. Ảnh Reuters.
"Một trong những vấn đề mà giới chức Trung Quốc cần quan tâm là mức độ ảnh hưởng đối với hình ảnh và uy tín của họ đối với cộng đồng quốc tế sẽ ra sao”, Ngoại trưởng Australian Stephen Smith phát biểu.
Có thể thấy, sự kiện công an Thượng Hải bắt 4 nhân viên của tập đoàn Rio Tinto đang trở thành câu chuyện thời sự nóng bỏng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Australia.
Bộ trưởng Thương mại Australia trước đó cũng đã gặp các giới chức Trung Quốc ở Thượng Hải để thảo luận về vụ một giám đốc người Australia bị phía Trung Quốc bắt giữ với cáo buộc làm gián điệp.
Australia đã cử một phái đoàn thương mại đến thăm Thượng Hải – nơi mà 4 Giám đốc của công ty mỏ Rio Tinto, gồm 1 người Australia là Stern Hu và 3 người Trung Quốc, bị bắt hôm 5/7. Ông Crean cho biết ông đã truyền đạt sự quan tâm sâu sắc của Australia về tình trạng của ông Stern Hu.
Theo thông cáo của Bộ Công An Trung Quốc thì ông Hu và 3 nhân viên khác của công ty Rio Tinto đã tìm cách hối lộ các hãng sản xuất thép của Trung Quốc trong thời gian diễn ra các cuộc thương lượng gay go về giá quặng sắt năm nay.
Báo này nói rằng các hành động vừa kể gây phương hại nghiêm trọng cho an ninh và quyền lợi kinh tế, đồng thời vi phạm luật lệ của Trung Quốc.
Trong phát biểu nói trên của mình, Ngoại trưởng Australian Stephen Smith cũng không quên thúc giục phía Trung Quốc nhanh chóng giải quyết vụ việc để quan hệ thương mại giữa hai nước được tiếp diễn như thường lệ.
Nhật Vy (Theo CNN, Reuters, AFP)