
|
| |
Trong một báo cáo trình lên chính phủ ở Canberra, Tổ chức Công nghiệp Australia (AIG) cho biết các công ty khai khoáng nước ngoài hiện đang hoạt động ở Australia thường ưu tiên những nhà sản xuất và cung cấp nguyên vật liệu đến từ đất nước họ.
Theo AIG, để thỏa mãn điều kiện trong các hợp đồng xuất khẩu nhiên liệu cho Trung Quốc - khách hàng lớn nhất và quan trọng nhất của Australia trong lĩnh vực khai khoáng, các doanh nghiệp Australia bị buộc phải sử dụng những loại sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Thủ tướng Julia Gillard cũng bày tỏ mối quan ngại về vấn đề được nêu trong báo cáo của AIG và cho rằng các doanh nghiệp khai khoáng Australia đã bị gạt ra khỏi cuộc chơi.
Công nghiệp khai khoáng đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp nền kinh tế Australia trụ vững trước những tác động của suy thoái kinh tế vốn bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng nợ ở Châu Âu và Mỹ. Với ưu thế về nguồn tài nguyên dồi dào chưa được khai thác, Australia thu hút rất nhiều công ty nước ngoài đã, đang và sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng.
Trong thời gian qua, ngành khai khoáng đã bùng nổ và đem lại doanh thu hàng tỉ USD cho Australia do sự gia tăng nhu cầu về nhiên liệu từ các nước đang phát triển, đặc biệt là Trung Quốc.
Tuy nhiên, điều đó cũng mang lại một số hệ quả nhất định đối với các doanh nghiệp nội địa vốn có hoạt động kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào ngành khai khoáng.
“Bằng chứng rõ ràng”
Ông Steve McCartney, thư kí công đoàn của các doanh nghiệp bang Tây Australia, cho biết những thông tin trong báo cáo của AIG có thể được kiểm chứng qua các dự án của công ty Oakajee Port and Rail (OPR).
Theo ông, trong thời gian qua, các thành viên của Công đảng, phe đối lập và công đoàn ở bang Tây Australia đã phản đối những giấy tờ liên quan đến hợp đồng của OPR.
Nguyên nhân là do sau rất nhiều nỗ lực tìm hiểu và tranh cãi, họ phát hiện ra những giấy tờ đó cho thấy rõ ràng chính quyền bang này đã giao các công việc kĩ thuật và sản xuất cho những nhà thầu ở nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc.
Ông McCartney nhận định điều này thể hiện sự ủng hộ của bộ máy chính quyền đối với các dự án của OPR.
AIG cũng cho biết ngày càng có thêm nhiều bằng chứng cho thấy các doanh nghiệp khai khoáng Australia đang bị lép vế và buộc phải sử dụng các dịch vụ cũng như sản phẩm của các nhà thầu Trung Quốc.
Tuy nhiên, ông Chris Fraser, Quyền Giám đốc của Hội đồng Khai khoáng Australia lại có ý kiến trái chiều về báo cáo của AIG. Ông nói: “Đó là cáo buộc vô căn cứ. Trên thực tế, các số liệu của chính phủ cho thấy ngành công nghiệp khai khoáng Australia sử dụng 88% các loại hàng hóa và dịch vụ nội địa. Vì vậy, chúng tôi không thể hiểu được những thông tin trong báo cáo của AIG là từ đâu ra”.
Theo ông, ngành khai khoáng đã nỗ lực hết sức trong việc sử dụng trang thiết bị cũng như các sản phẩm được sản xuất trong nước.
“Ngành khai khoáng rất quan tâm đến việc thúc đẩy sự vững mạnh, sự cạnh tranh và yếu tố nội địa hóa. Vì vậy, nếu các nhà cung cấp nội địa không thể cạnh tranh được thì tôi nghĩ rằng chính phủ nên tập trung giúp họ đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D) để đáp ứng nhu cầu thị trường”, ông nói.
Tuy nhiên, ông Fraser thừa nhận các doanh nghiệp Australia không thể tự thực hiện được những dự án rất lớn.
Quan điểm của chính phủ Australia
Thủ tướng Gillard lên tiếng kêu gọi các doanh nghiệp Australia tiếp tục theo đuổi vấn đề trên nếu tìm thấy những bằng chứng xác đáng.
Bà Gillard cho biết một khi các bằng chứng được làm sáng tỏ thì chính phủ Australia sẽ báo cáo lên Tổ chức Thương mại Thế giới nhằm đảm bảo sự công bằng cho các nhà sản xuất nội địa. Bà nói: “Chắc chắn chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa vấn đề lên tầm quốc tế bởi nó thực sự bất công với các nhà sản xuất Australia”.
Australia cũng tuyên bố nếu báo cáo của AIG là có cơ sở, chính phủ nước này sẽ tổ chức một cuộc thanh tra để làm sáng tỏ vấn đề.
Minh Châu (theo ABC)