Lô đầu tiên gồm 4 đến 5 chiếc máy bay tiêm cường kích F/A-18F Super Hornet sẽ bay đến Australia vào cuối tháng này.
Không quân Hoàng gia Australia đã triển khai một phái đoàn gồm các phi công và nhân viên bảo dưỡng thuộc Phi đội số 1 của đến Căn cứ Không quân của Hải quân Lemoore ở California, Mỹ để làm công tác chuẩn bị đưa số máy bay này bay về Australia.
Theo Không quân Hoàng gia Australia, đây là lần đầu tiên nước này sẽ nhận các máy bay chiến đấu mới trong 25 năm qua.
Chính phủ Australia đã ký một hợp đồng trị giá 6 tỷ USD với Mỹ để mua 24 máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet, số máy bay này sẽ thay thế cho phi đội máy bay ném bom tấn công F-111 của Không quân Hoàng gia Australia.
Máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet đa nhiệm vụ với khả năng chống tác chiến có thể mang được các loại vũ khí điều khiển chính xác. Máy bay có thể tham gia các nhiệm vụ chống tác chiến, hộ tống máy bay chiến đấu, yểm trợ cận chiến trên không, tấn công trên biển và trinh sát.
Máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet có thể bay với vận tốc tối đa là 1,8 Mach (tương đương 2.160 km/h) và có tầm bay 2.000 km. Nó có thể được trang bị một loạt vũ khí, bao gồm cả bom điều khiển lade.
Theo kế hoạch, Không quân Hoàng gia Australia sẽ tiếp nhận 12 chiếc máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet của Mỹ vào cuối năm 2010 và 12 chiếc nữa vào năm 2011.