Tờ báo này cho biết, đầu năm nay ông Meir Dagan, giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Israel từ năm 2002, đã có các cuộc hội đàm với các quan chức Ả-rập Xê-út và họ đã đồng ý sẽ “phớt lờ” các máy bay chiến đấu của Israel bay qua vương quốc này.
“Ả-rập Xê-út đã ngầm đồng ý để cho không quân Israel bay qua không phận của họ thực hiện nhiệm vụ được cho là vì lợi ích chung của cả Israel và Ả-rập Xê-út,” tờ báo dẫn lời một nguồn tin ngoại giao cho biết.
Bài báo của Thời báo Sunday là bài báo mới nhất nói về các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai nước về kế hoạch loại trừ mối đe dọa hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Ả-rập Xê-út nhiều lần bác bỏ rằng họ đã tổ chức các cuộc đàm phán như vậy.
Mặc dù Ả-rập Xê-út và Israel không có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng cả hai nước cùng có một mong muốn chung là đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã dọa xóa Israel khỏi bản đồ thế giới, trong khi các quốc gia Vùng Vịnh do người Sunni lãnh đạo như Ả-rập Xê-út lại đặc biệt quan ngại về sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Iran ở Trung Đông.
Iran đã nhiều lần từ chối tạm dừng chương trình làm giàu uranium mặc cho Mỹ và Liên Hợp Quốc đã áp dụng nhiều lệnh cấm vận trừng phạt chương trình hạt nhân của họ.
Quá trình làm giàu uranium có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu cho cả các nhà máy năng lượng hạt nhân hoặc sản xuất vũ khí hạt nhân. Iran cho rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ tập trung vào mục đích sản xuất năng lượng hạt nhân.




















