Apple đã đệ đơn kiện lên Ủy ban Thương mại Quốc tế ( ITC) vào hôm cuối tuần trước.
Một phát ngôn viên của công ty cho hay: “Nokia sẽ nghiên cứu các cáo buộc và tiếp tục bảo vệ mình một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên điều này sẽ không thay thế được sự thật là Apple đã thất bại trong việc chấp thuận các điều khoản xác đáng trong việc sử dụng công nghệ của Nokia và đã dung nhờ miễn phí công nghệ của Nokia kể từ khi họ giao chiếc iPhone đầu tiên cho khách hàng vào năm 2007.”
Vào cuối tháng 11, Nokia tiếp tục đệ đơn kiện lên ITC, cáo buộc Apple đã vi phạm 7 phát minh sang chế của mình để ứng dụng trong hầu hết các dòng điện thoại, máy nghe nhạc di động và máy tính của họ.
Ben Wood, giám đốc công ty tư vấn CCS Insight của Anh nhận định: “Thực tế là việc hai gã khổng lồ đâm đơn kiện sẽ có mang ý nghĩa là Ủy ban Thương mại Quốc tế sẽ khẩn cấp giải quyết xung đột. Một cuộc chiến pháp lý lâu dài như vậy sẽ không thể thiếu được quyết định từ Ủy ban này.”
ITC có thể ban lệnh cấm bán các sản phẩm tại Mỹ - một thị trường vô cùng quan trọng với Apple song chỉ là một miếng bánh bé nhỏ của Nokia.
Các nhà phân tích cho rằng sẽ mất nhiều năm để dàn sếp cuộc chiến pháp lý này: “Cuộc chiến pháp lý này mới chỉ bắt đầu. Tôi không nghĩ là Nokia đã hoàn thiện việc đánh giá vi phạm bản quyền bởi Apple, đáy mới chỉ là bề nổi.”
Nokia cùng với Ericsson và Qualcomn nắm giữa rất nhiều bằng phát minh sang chế trong chế tạo điện thoại.
Nokia đã bị chao đảo trước sự phát triển nhanh đến chóng mặt của dòng điện thoại thông minh và kẻ mới bước vào thị trường - Apple đã giành được chỗ đứng đáng kể nhờ vào iPhone tuy vẫn đứng sau Nokia về doanh số bán hàng điện thoại thông minh.
Cuộc chiến pháp lý mà có thể mang đến hàng trăm triệu USD tiền bản quyền tác giả, phản ánh sự dịch chuyển cân bằng qyền lực trong ngàng công nghiệp điện thoại di động sang các máy tính cầm tay có thể chơi game và lướt web.
Apple, mới gia nhập thị trường năm 2007 đã vượt mặt Nokia trong quý tháng 9 măn ngoái khi trở thành nhà sản xuất điện thoại có lợi nhuận hoạt động lớn nhất.