Trong 3 tháng quí 2 năm nay, Apple chỉ tiêu thụ được 1,21 triệu máy tính Mac các loại. Mặc dù hãng quả táo vẫn duy trì thị phần 7,6% những Toshiba đã bất ngờ kiếm thêm 1% thị trường, đạt tổng cộng 7,7%, trong quí và thay thế vào chính vị trí của Apple trên thị trường máy tính Mỹ.
Trong số top 5 nhà sản xuất PC, chỉ có Dell là mất thêm thị phần. Tuy nhiên, Dell sẽ vẫn chiếm ở vị trí số 1 với 26,3% thị phần PC mặc dù doanh số của hãng này đã giảm 18,9% so với một năm trước. Doanh số của Dell đạt 4,17 triệu đơn vị, chỉ cao hơn đối thủ thứ 2 HP có 40.000 đơn vị. Doanh số của HP gần như phẳng lì so với năm trước với mức tăng 2,3%.
Acer - hãng PC thứ 3, đã bất ngờ tăng tốc với doanh số tăng mạnh đạt 51%, tương đương trên 2 triệu máy tính và chiếm 12,6% thị phần tại Mỹ.
Nhìn chung, toàn thị trường máy tính nội địa Mỹ giảm 3% so với năm ngoái. Tuy nhiên, xét trong điều kiện kinh tế suy thoái hiện nay, thì 3% vẫn là "con số tích cực" – theo đánh giá của IDC.
IDC không đánh giá cụ thể từng hãng, nhưng nhận định mức giá của các dòng Mac quá cao chính là nguyên nhân khiến Apple đánh mất vị trí vào tay Toshiba. IDC cho rằng trong thời điểm hiện nay, giá cả là một yếu tố rất nhạy cảm đối với người tiêu dùng. Hình như ý thức được xu hướng này, vào trung tuần tháng 6 Apple đã tung ra phiên bản cập nhật MacBook Pro với mức giá hợp lý, tuy nhiên dòng máy này hầu như không có tác động đến doanh số Apple vì xuất hiện quá muộn.
Trong khi đó, Acer trái lại đã tập trung toàn bộ chủ lực vào các dòng máy tính xách tay bình dân ngay từ đầu và dễ dàng bỏ lại các đối thủ phía sau trên sân chơi netbook. Dự tính đến cuối năm nay, doanh số netbook sẽ chiếm 1/4 toàn thị trường PC.