Người ta ví các cuộc chiến chống Android của Apple giống như việc thả một quả bom nhiệt hạch xuống sa mạc, nơi các đối thủ của họ chỉ cần thay đổi chút xíu trên sản phẩm là có thể khiến đơn kiện của Apple trở nên vô nghĩa. Hai chiến thắng nhỏ nhoi mà Apple đạt được đến giờ phút này không mang nhiều ý nghĩa và càng không thể cản được bước tiến của Sndroid.

|
Steve Jobs đã muốn dùng các vụ kiện bản quyền để tận diệt Android nhưng ngược lại họ đang chịu những thiệt hại nặng nề từ chính các vụ kiện đó. |
Tháng 2/2010, Apple chính thức đệ đơn kiện HTC lên Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) và đề nghị ICT ban hành lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm điện thoại di động thông minh chạy trên nền tảng Android của HTC với cáo buộc hãng di động Đài Loan vi phạm một số bản quyền sáng chế của họ.
Khi đó, Apple đưa ra 84 cáo buộc đối với HTC dựa trên 10 bằng sáng chế công nghệ của họ nhưng đã 2 năm trôi qua, chỉ có 4 sáng chế của Apple được ICT công nhận là có xuất hiện trên sản phẩm của HTC.
Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng của ITC là 1 trong số 4 sáng chế đó hoàn toàn không có giá trị còn 2 sáng chế khác, ITC cho rằng HTC không hề vi phạm hay thậm chí tồi tệ hơn nữa là đơn kiện của Apple còn bị coi là “lố bịch” khi chính họ còn không sử dụng 2 bằng sáng chế đó trên sản phẩm iPhone của mình nên họ không có quyền đòi bồi thường từ HTC.
“Chúng tôi sẵn lòng bảo vệ các doanh nghiệp nội địa nhưng họ cần phải chứng minh được rằng các đối thủ khác đang vi phạm bản quyền mà họ đang sử dụng”, một quan chức cấp cao của ITC phát biểu.
Chỉ có duy nhất 1 sáng chế của Apple được ITC công nhận hội đủ các điều kiện của một vụ vi phạm bản quyền. Đó là sáng chế hiển thị các đường liên kết (link) hay các số điện thoại trong tin nhắn thành một định dạng riêng cho phép người dùng chạm để truy cập (hoặc gọi điện) trực tiếp.
Trên thực tế, sáng chế này tạo thành một tính năng khá hữu dụng và quan trọng trên các mẫu smartphone nhưng nó hoàn toàn không phải là không thể thay thế bằng một giải pháp khác hay làm theo cách của HTC là loại bỏ tính năng đó trên các sản phẩm bán tại thị trường Mỹ. Từ đó HTC đã “lách luật”, bỏ đi một cách vô cùng đơn giản để lại cho Apple một khoản chi phí vô cùng tốn kém.
Nhưng tiền thì Apple đâu có thiếu và họ đã cho thấy họ không bỏ qua cho HTC một cách dễ dàng như vậy. Hiện tại ITC đang thụ lý một vụ kiện thứ 2 của “Quả táo” chống lại HTC và vào khoảng tháng 3/2013 sẽ có phán quyết cuối cùng.

|
Apple,HTC, Samsung, Motorola vẫn không ngừng nghỉ vác đơn đi kiện nhau. |
Dẫu vậy, HTC cũng có 2 cáo buộc nhắm vào Apple ngay tại ITC. Một đơn kiện sẽ có kết quả vào tháng tới và 1 đơn kiện khác sẽ được quyết định vào tháng 4/2013. Trên thị trường quốc tế, Apple còn kiện cả HTC, Samsung và Motorola nhưng ngược lại chính các hãng này cũng đang kiện Apple.
Trong lúc mải mê chinh chiến chống lại Android, Apple đã bị Nokia chơi một vố khá đau khi thua kiện và đang phải móc túi trả tiền phí bản quyền mà họ sử dụng của Nokia.
Nhưng những dấu hiệu gần đây cho thấy Apple và các đối thủ cũng đã thấm mệt và đang tìm cách thỏa hiệp hòa bình. Tham vọng trước đây của ông Steve Jobs là đẩy Android vào con đường tuyệt diệt nhưng nó đã không những không chết mà đã lớn mạnh vô cùng nên một vài thắng lợi nhỏ nhoi trước tòa không có ý nghĩa gì ngoài việc tốn những khoản án phí vô cùng nặng.
Lương Hương