Hãng AFP đưa tin những thành viên bất đồng ý kiến trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền hôm qua đã gửi chữ ký của 133 nhà lập pháp cho các lãnh đạo đảng, kiến nghị tổ chức một cuộc họp của các thành viên ở cả hai viện của Quốc hội. Trong số những người ký tên có hai thành viên nội các của ông Aso là Bộ trưởng Tài chính Kaoru Yosano và Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Shigeru Ishiba, dù hai người chưa bao giờ công khai tuyên bố rằng họ muốn ông Aso từ chức.
Đảng LDP của ông Aso đang đứng trước nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng tới sau nhiều thập kỷ cầm quyền khi cử tri xoay sang phe đối lập vì phẫn nộ với những lời nói hớ của cá nhân thủ tướng, cách thức ông điều hành nền kinh tế cũng như những chính sách không nhất quán. Vị thủ tướng 68 tuổi hôm 13.7 đã tuyên bố sẽ giải tán Quốc hội vào tuần tới và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào ngày 30.8, sau khi đảng LDP chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương ở Tokyo hồi cuối tuần qua. Theo báo chí Nhật, một số người ký tên vào bản kiến nghị muốn tổ chức một cuộc họp của đảng LDP để thảo luận về một loạt thất bại gần đây trong các cuộc bầu cử địa phương, nhưng số khác đòi bầu lãnh đạo đảng nhằm thay thế ông Aso.
Các chữ ký được thu thập bởi một nhóm các nhà lập pháp cao cấp do ông Hidenao Nakagawa, cựu Tổng thư ký LDP, dẫn đầu. Ông Nakagawa đã lên tiếng kêu gọi ông Aso "đưa ra quyết định danh dự". Phát biểu với báo giới vào hôm qua, ông Nakagawa cho biết bản kiến nghị nhằm mục đích "đúc kết những lý do tại sao chúng ta (LDP) thất bại trong các cuộc bầu cử địa phương và thảo luận nghiêm túc về việc làm cách nào để gượng dậy và hướng tới cuộc bầu cử". Ông nhấn mạnh rằng những người kiến nghị muốn tổ chức cuộc họp toàn thể "một cách gấp rút, có thể trong tuần này". Cũng theo ông Nakagawa, Tổng thư ký LDP Hiroyuki Hosoda cho biết ban lãnh đạo đảng sẽ "xem xét gấp rút" kiến nghị nói trên.
Theo quy định, đảng LDP phải tổ chức hội nghị toàn thể 384 thành viên của đảng này tại Quốc hội trong vòng 1 tuần nếu có ít nhất 128 người, tức 1/3 trong số họ, đưa ra đề nghị trên. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cuộc họp có thể diễn ra hay không do ông Aso sẽ tuyên bố giải tán Quốc hội vào ngày 21.7. Hành động này đồng nghĩa với việc các nhà lập pháp sẽ mất quyền kiến nghị triệu tập cuộc họp. Nhà lãnh đạo Nhật vẫn tiếp tục chống lại những lời kêu gọi từ chức sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm 14.7 tại Hạ viện, vốn do LDP kiểm soát. Ông cho rằng việc Hạ viện bác kiến nghị bất tín nhiệm nghĩa là ông "đã giành được sự tin tưởng của tất cả các nhà lập pháp thuộc LDP".
Ông Aso, vị thủ tướng thứ ba của LDP kể từ khi ông Junichiro Koizumi từ chức vào năm 2006, lên cầm quyền vào tháng 9.2008 với sứ mệnh củng cố đảng LDP, nhưng tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm xuống dưới 20% trong các cuộc thăm dò mới nhất. Giới quan sát nhận định rằng phe đối lập muốn ông Aso tiếp tục lãnh đạo LDP vì điều đó sẽ giúp họ có thêm cơ hội thắng cử trong cuộc bỏ phiếu sắp tới.
Trùng Quang