* Tham gia CHATBOX cùng giới đầu tư
Ảnh: ATPvietnam.
Thị trường tiếp tục tăng điểm (CTCP Chứng khoán Vincom)
Đúng như kỳ vọng của chúng tôi thì phiên ngày 6/4 sức cầu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã được cải thiện mặc dù áp lực cung của nhóm cổ phiếu này cũng tăng theo sức cầu.
Thông tin vĩ mô được công bố trong ngày là việc thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cho biết: NHNN “bơm” vốn để giảm lãi suất qua thị trường mở và hiện nay đã có một số ngân hàng lớn có thể cân đối cho vay với lãi suất dưới 14%/năm với các khoản ngắn hạn và 14,5%/năm với các khoản trung, dài hạn; một số trường hợp lãi vay chỉ khoảng 12%/năm.
Theo chúng tôi tín hiệu này một lần nữa khẳng định rằng chính phủ đang chuyển sang ưu tiên mục tiêu tăng trưởng kinh tế và lãi suất đầu ra đang từng bước đưa trở về mức thấp để dòng tiền có thể tìm tới địa chỉ là các doanh nghiệp chứ không còn nằm trong két sắt của các ngân hàng.
Chúng tôi vẫn lạc quan với diễn biến của thị trường trong cả ngắn và trung hạn. Dự báo ngày 7/4, TTCK Việt Nam vẫn có thể tiếp tục tăng điểm. Nhóm cổ phiếu đáng quan tâm là nhóm cổ phiếu bất động sản (SJS, NTL, ITA, LCG, ITC…), nhóm cổ phiếu sông đà (SD7, SDA. SDT…), nhóm cổ phiếu ngành cao su tự nhiên (PHR, DPR…)
Xu thế tăng điểm sẽ tiếp tục được duy trì (CTCP Chứng khoán Phố Wall - WSS)
Chúng tôi đánh giá phiên giao dịch ngày 6/4 chỉ là phiên điều chỉnh kỹ thuật trước ngưỡng kháng cự mạnh và ngày T+4. Nhiều khả năng xu thế tăng điểm sẽ tiếp tục được duy trì trong các phiên tới khi áp lực xả hàng giảm xuống và có thêm thông tin hỗ trợ từ thị trường tiền tệ.
Tuy nhiên, sự phân hóa hiện nay là khá rõ ràng giữa các nhóm cổ phiếu. Dòng tiền đang đổ khá mạnh vào nhóm cổ phiếu có giá trị nhỏ, ngược lại áp lực xả hàng diễn ra mạnh hơn trên các mã bluechips.
VN-Index có khả năng điều chỉnh nhẹ (CTCP Chứng khoán Thành Công - TCSC)
Chúng tôi cho rằng, VN-Index có khả năng điều chỉnh nhẹ trong phiên ngày 7/4. Diễn biến ngày 6.4.2010cho thấy, ngưỡng 520 là mức kháng cự hiện tại của thị trường.
Tuy nhiên, sự điều chỉnh của VN-Index chỉ là phiên điều chỉnh nhẹ trong xu hướng tăng điểm và 520 điểm không phải mức kháng cự mạnh của thị trường. Chúng tôi cho rằng, VN-Index sẽ nhanh chóng vượt qua 520 điểm và trở lại xu hướng tăng điểm trong những phiên cuối tuần. Cần phải nói thêm rằng, dòng tiền hiện tại tập trung chủ yếu vào các mã có mức độ vốn hóa nhỏ và trung. Do đó mức tăng điểm của VN-Index trong các phiên cuối tuần là không mạnh.
Thị trường vẫn đang chờ đợi kết quả thảo luận về cơ chế lãi suất thỏa thuận cho vay ngắn hạn và bỏ trần lãi suất huy động vốn. Theo quan điểm của chúng tôi, TTCK sẽ bật mạnh khi các vấn đề trên được thông qua.
Thị trường có thể sẽ có một hai phiên điều chỉnh sắp tới (CTCP Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
Thị trường ngày 6/4 chịu tác động bởi ngưỡng kháng cự 518 điểm, khi lực cung chốt lời ngắn hạn gia tăng khiến VN-Index giằng co khá mạnh trong phiên. Đây được xem là một phiên phân phối với khối lượng lớn đi kèm một hình nến khá tương đồng với mô hình “shooting star” thể hiện khả năng đảo chiều về xu thế nếu có thêm một phiên giảm điểm xác nhận vào ngày 7/4.
Tuy nhiên, trong phân tích kỹ thuật, tín hiệu này thường chỉ mang ý nghĩa trong ngắn hạn và có độ tin cậy đứng ở mức trung bình. Như vậy, thị trường có thể sẽ có một hai phiên điều chỉnh sắp tới và VN-Index được hỗ trợ gần nhất tại ngưỡng 510 điểm, kế tiếp đó là một vùng hỗ trợ mạnh tại 500-505 điểm.
Hiện tại, mô hình “cờ đuôi nheo” vẫn đang được định hình và khả năng hồi phục, tiếp cận vùng kháng cự 530-535 điểm của thị trường vẫn được đánh giá cao.
Như vậy, chúng tôi cho rằng chiến lược đầu tư hợp lý ở thời điểm hiện tại là giải ngân khi thị trường có tín hiệu điều chỉnh và chốt lời một phần khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự mạnh ở trên.
VN-Index sẽ tiếp tục giằng co trước khi tiếp tục đà tăng giá (CTCP Chứng khoán BETA-BSI)
Nối tiếp đà tăng điểm chỉ số VN-Index phiên giao dịch ngày 6/4 tiếp tục có phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp, chỉ số này sau khi vượt thành công Fibonacci 38.2% cùng kênh xu hướng tăng giá hiện đang đi lên hướng về thử sức ở mức kháng cự 50% tương ứng với 529 điểm của Fibonacci chúng tôi vẽ từ đỉnh 633 đến đáy 427 điểm trong trung hạn.
Trong phiên giao dịch ngày 6/4, VN-Index cũng đã kiểm tra mức kháng cự tâm lý tại 520 điểm nhưng sau đó dưới áp lực chốt lời chỉ số này đã dội trở lại. Trên đồ thị nến có thể thấy thời gian qua từ 15/3/2010 cho đến nay chỉ số này đã và đang tạo thành “mô hình chiếc đĩa”, nếu xét khoảng thời gian xa hơn thì VN-Index đang “hoàn tất phần tay cầm của mô hình chiếc cốc”, nếu nhận định của chúng tôi đưa ra là đúng thì ít nhất chỉ số này sẽ hoàn tất mô hình tại 529 điểm.
Tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật cũng đang ủng hộ cho nhận định trên khi RSI đang dao động trong khu vực tăng giá, MACD cũng đang ủng hộ thị trường tăng điểm, chỉ báo giá trị dòng tiền MFI cùng KLGD đang tăng dần trong xu thế thị trường đi lên.
Với tín hiệu kỹ thuật từ mô hình mà chúng tôi nhận được, nhiều khả năng phiên giao dịch ngày 7/4 chỉ số này sẽ tiếp tục giằng co trước khi tiếp tục đà tăng giá để hoàn tất “phần tay cầm của chiếc cốc”
VN-Index có thể sẽ điều chỉnh về mức 510 (CTCP Chứng khoán VNDirect)
Ngưỡng 520 điểm đã thể hiện sức kháng cự mạnh và VN-Index có thể sẽ điều chỉnh trong phiên ngày 7/4 về mức 510 điểm. Theo chúng tôi, đây là thời điểm thích hợp để mua vào đối với những người mong muốn tham gia thị trường và những nhà đầu tư đã chốt lãi ngắn hạn ngày 6/4.
Giá cao su và kim loại đang tăng trên thị trường thế giới là động lực giúp cổ phiếu các ngành này giữ ở mức cao. Theo chúng tôi đánh giá các mã ngành thép đã tăng mạnh hơn các mã ngành cao su tự nhiên trong thời gian qua nên các mã ngành cao su đang có lợi thế về định giá và tiềm năng lợi nhuận trong ngắn và trung hạn.
Áp lực chốt lời sẽ tiếp tục tăng (CTCP Chứng khoán Bản Việt - VCSC)
Áp lực chốt lời sẽ tiếp tục tăng do một lượng lớn cổ phiếu được tích lũy tại mốc 500 điểm đang đạt được mức lợi nhuận xấp xỉ 10%. Thiếu những tin tức hỗ trợ, thị trường dường như sẽ gặp phải nhiều trở ngại khi tiếp tục chinh phục mốc 520 điểm.
Sự năng động của các NĐTNN là yếu tố tích cực hỗ trợ lực cầu thị trường trong khi nguồn cung cổ phiếu vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Giằng co giữa cung và cầu dự kiến sẽ làm VN-Index dao động trong biên độ hẹp xoay quanh mốc 510-515 điểm trong những phiên giao dịch còn lại của tuần.
Theo thống kê của chúng tôi, mức tăng trưởng lợi nhuận của các công ty nằm trong top 30 các công ty có vốn hóa lớn nhất thị trường tăng trưởng phổ biến từ 15-20%. Do đó, chúng tôi vẫn lạc quan về triển vọng của thị trường cho đến cuối năm do thị trường được sự hỗ trợ mạnh từ lợi nhuận của các công ty niêm yết.
Cổ phiếu của các công ty sản xuất đường sau thời gian tăng trưởng mạnh cùng với cơn sốt giá đường sẽ có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh do giá đường thế giới sụt giảm mạnh và các biện pháp kiềm chế giá của nhà nước bắt đầu có hiệu lực.
Trong thời gian tới, sự chú ý có thể bắt đầu chuyển hướng sang những cổ phiếu được kỳ vọng tốt về lợi nhuận do có chuyển biến tốt về giá cả và thị trường tiêu thụ như thép hay xi măng.
VN-Index giao động trong khoảng từ 514-520 điểm (CTCP Chứng khoán Quốc Tế Việt nam - VIS)
Mặc dù các thông tin liên quan đến lãi suất và chính sách lãi suất trong thời gian tới vẫn là yếu tố đóng vai trò quan trọng quyết định vị thế yếu hay mạnh của dòng tiền vận động trên TTCK. Tuy nhiên, thông tin khả năng bỏ trần lãi suất huy động của NHNN đã được các phương tiện truyền thông đề cập đến trong một vài ngày gần đây đã tác động trong nhỏ đến động thái giao dịch của nhiều NĐT trên thị trường.
Ngoài ra, việc tham gia mạnh của khối ngoại trong những ngày đầu tháng 4/2010 cho thấy thị giá của phần lớn các cổ phiếu trên thị trường Việt Nam hiện đang khá phù hợp với chiến lược đầu tư của khối này. Khối NĐTNN đã liên tiếp mua ròng với khối lượng và giá trị lớn, yếu tố này đã góp phần làm lực đỡ cho thị trường đồng thời cũng đã tạo nên tâm lý tin tưởng vào thị trường cho không ít các NĐT trong nước.
Khi các yếu tố vĩ mô trong nước vẫn không có biểu hiện xấu đi, tình hình kinh tế tại nhiều quốc gia lớn đang chuyển biến tích cực, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2010 của các doanh nghiệp niêm yết sắp được công bố, thì việc giải ngân mạnh của khối ngoại để đón đầu cơ hội là điều rất dễ hiểu.
Do xu hướng chốt lời sẽ tiếp tục diễn ra mạnh nên theo VIS, phiên giao dịch ngày 07/04/2010, nhiều khả năng chỉ số Vn index của sàn giao dịch TP.HCM giao động trong khoảng từ 514-520 điểm.
Thị trường chưa thể bứt phá mạnh mẽ (CTCP Chứng khoán Đại Việt - DVSC)
Chúng tôi nhận thấy thị trường liên tục tăng điểm trong các phiên vừa qua là nhờ vào dòng tiền mang tính đầu cơ từ các cổ phiếu vừa và nhỏ. Sự tăng điểm mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu này đã kích thích tâm lý hưng phấn của nhiều NĐT khiến thị trường liên tiếp bứt phá.
Tuy nhiên, để khẳng định sự đi lên vững chắc, thị trường cần có những phiên giao dịch với khối lượng lớn như ngày 6/4.
Mặc dù đồ thị kỹ thuật đã xác nhận xu hướng tăng trong ngắn hạn nhưng những khó khăn vẫn còn tồn tại của nền kinh tế sẽ khiến cho thị trường chưa thể bứt phá mạnh mẽ. NĐT nên thận trọng, tránh mua đuổi ở những mức giá cao và nên gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong những phiên thị trường điều chỉnh.
Cung - cầu đang ở mức khá cân bằng (CTCP Chứng khoán Sacombank-SBS)
Thanh khoản phiên giao dịch ngày 6/4 tăng khá so với trung bình các phiên trước, và dòng tiền vẫn chảy về một số cổ phiếu nhỏ có tính đầu cơ cao. Biên độ dao động của thị trường khá hẹp, đại diện bởi hầu hết các bluechips đều có biến động giá trong một phạm vi nhỏ. Cung - cầu đang ở mức khá cân bằng và nếu không có những thông tin vĩ mô hỗ trợ, xu hướng tích lũy sẽ còn tiếp diễn trong những phiên giao dịch của tuần này.
Trong ngắn hạn thị trường vẫn tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp, tuy nhiên xu thế trung hạn sẽ được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng. Vì thế khuyến nghị của chúng tôi vẫn là giải ngân vào những cổ phiếu cơ bản tốt, có mức tích lũy lâu và nằm trong vùng giá hỗ trợ. Các NĐT cũng có thể mua vào những cổ phiếu có sẵn trong tài khoản để tạo cơ hội “lướt sóng” trong ngắn hạn.
NĐT nên kiên định với chiến lược mua và nắm giữ cổ phiếu (CTCP Chứng khoán Âu Việt - AVSC)
Khối NĐTNN vẫn tiếp tục phiên mua ròng mạnh trên cả hai sàn với tổng giá trị giao dịch lên tới gần 150 tỷ đồng trên HOSE, gần 18 tỷ đồng trên HNX. Lực cầu của khối này vẫn tập trung vào các mã cổ phiếu blue-chip và vốn hóa lớn như HAG, HPG, PVX, PVI.
Ngưỡng 520 điểm đang chứng tỏ là ngưỡng kháng cự mạnh của VN-Index khi trong một thời gian ngắn, có tới 4 lần chỉ số chưa vượt qua được ngưỡng này (tính từ 17/3/2010).
Theo ước tính của chúng tôi, dòng tiền vào các cổ phiếu blue-chip đã có chuyển biến tích cực với KLGD của 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên HOSE đã tăng 8,7% trong phiên giao dịch hôm 6/4. Cần lưu ý rằng trong đợt tăng điểm từ 500 lên 520 điểm vừa qua, lực cầu vào blue-chip yếu và giá các cổ phiếu này hầu như thay đổi không đáng kể.
Hiện nay đã có những dấu hiệu khả quan về dòng thông tin vĩ mô phía trước. NHNN nhiều khả năng cho phép thực hiện việc bỏ trần lãi suất huy động và bỏ trần lãi suất cho vay ngắn hạn. Nếu điều này được thực hiện, dòng vốn huy động và cho vay của ngân hàng sẽ được khơi thông, doanh nghiệp cũng được hưởng lợi với chi phí vay vốn hợp lý hơn.
Ngoài ra, thực tế đã chứng minh rằng tăng trưởng tín dụng quý 1/2010 không phải là nguyên nhân chính gây nên lạm phát trong thời gian vừa qua. Do vậy, AVSC cho rằng, Chính phủ sẽ từng bước thực hiện các biện pháp nới lỏng tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2010.
Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được chiều nay là NHNN đã xuất gần 11.000 tỷ đồng với lãi suất từ 7,5%-8%/năm cho các NHTM, nhằm tạo tính thanh khoản và hỗ trợ cho các ngân hàng giảm lãi suất cho vay.
Về phiên giao dịch ngày 7/4, AVSC cho rằng VN-Index khó có khả năng giảm điểm, tiếp tục là cơ hội mua vào đối với những NĐT chưa kịp giải ngân trong các phiên trước đó. NĐT nên kiên định với chiến lược mua và nắm giữ cổ phiếu.
Đức Tuấn
Các tin liên quan Thị trường có khả năng tăng tiếp Tuần từ 5-9/4: Thị trường hồi phục chừng mực Cổ phiếu Việt Nam vẫn ở mức P/E hấp dẫn Khả năng VN-Index tăng 5-10 điểm tuần này Dự báo những biến chuyển kinh tế vĩ mô trong thời gian tới CII và NTP: cổ phiếu thích hợp cho đầu tư trung và dài hạn TTCK tháng 4: rủi ro với NĐT lướt sóng, cơ hội cho đầu tư trung hạn TTCK tháng 4: Tâm điểm quay lại vấn đề vĩ mô Thị trường khó đột biến trong ngắn hạn là cơ hội mua cổ phiếu tốt VNM: Khuyến nghị MUA, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng 40%-60%