Được sản xuất từ xi măng siêu cứng kết hợp với sợi cácbon tái chế, loại áo chống đạn này có thể bảo vệ người mặc chống lại hầu hết các loại đạn.
TS Philip Purnell, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết giá thành sản phẩm ở mức rất hợp lý.
Nhóm nghiên cứu cho biết, trên thực tế nhiều loại áo chống đạn hiện có được áp dụng các kỹ thuật vượt quá yêu cầu bảo vệ cần thiết.
Loại áo chống đạn từ xi măng không những sẽ tạo ra một thị trường áo chống đạn hoàn toàn mới mà còn làm nhu cầu về các loại áo alumin chuyên dụng bớt căng thẳng.
Hiện tại, áo chống đạn chuyên dụng được làm từ alumin (nguyên liệu thô để sản xuất nhôm) nung nóng trong 2 tuần ở nhiệt độ 1.600oC để đạt độ cứng chắc tối ưu.
Do quy trình sản xuất tốn kém và đòi hỏi nhiều thời gian nên lượng áo chống đạn alumin cung cấp cho thị trường thường xuyên không đủ để đáp ứng nhu cầu. Ngay cả quân nhân Mỹ chiến đấu ở những chiến trường nóng bỏng như Iraq, Afghanistan cũng thiếu áo chống đạn.
An Khuê (theo Science Daily)