Ào ạt giảm giá hàng thời trang cuối hạ

Các con phố Hà Nội cuối hè như nóng hơn với các biển 'Hạ giá cực sốc', 'Siêugiảm giá', 'Big sale 50%'… đỏ chói hai bên đường.

Hàng loạt cửa hàng thời trang tại Hà Nội đang đua nhau áp dụng các chiêu giảmgiá, khuyến mại nhằm hút khách. Chớp cơ hội hấp dẫn này, nhiều người tiêu dùngđổ xô tìm kiếm hàng giá rẻ.

Đua nhau hạ giá

Các con phố Hà Nội cuối hè như nóng hơn với các biển “Hạ giá cực sốc”, “Siêugiảm giá”, “Big sale 50%”… đỏ chói hai bên đường. Những cửa hàng thời trang giảmgiá tập trung nhiều tại đường Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Nguyễn Hữu Huân, CâùGiấy, Bà Triệu, Hàng Bông, Khâm Thiên, Đội Cấn.

Bất chấp cái nóng hừng hực, cửa hàng Blue Exchange tại Chùa Bộc đông nghịtngười ra vào. Cửa hàng này đang treo biển bán quần áo giá 30.000-100.000 đồng.Nhân viên cửa hàng cho biết, mỗi ngày bán được từ 50 - 60 triệu đồng tiền hàng,thậm chí vào ngày cuối tuần, doanh thu có thể lên đến 80 - 90 triệu đồng/ngày.Cũng theo nhân viên này, cả 3 chiếc điều hòa của cửa hàng đều không thể hoạtđộng được do quá tải gần 1 tuần nay.

Nằm ngay bên cạnh Blue Exchange, hãng thời trang Ninomax, Canifa, Body cũngđang giảm giá từ 20 - 50%. Vừa chọn được chiếc áo phông xinh xắn, chị Mỹ Hạnhcho biết: “Có nhiều quần áo rẻ lắm nên tôi tranh thủ đi mua. Đồ giảm giá ít cáiđẹp, nhưng chỉ có 30.000 - 40.000 đồng nên mua mấy cái tạm tạm mặc ở nhà”.

Không riêng gì các hãng thời trang, một số cửa hàng nhỏ cũng nhân cơ hội giảmgiá. Cửa hàng Hà Zon trên phố Nguyễn Hữu Huân giảm giá 40% tất cả các mặt hàng.Chị Thu Hà - chủ cửa hàng cho biết, mới giảm giá được 1 tuần mà khách vào mua đãtăng gấp 3 lần.

Vào buổi tối, không khí mua bán càng trở nên sôi động hơn. Có cả loạt dãy cưảhàng bày bán trên vỉa hè khu vực Cầu Giấy, Chùa Bộc, Kim Ngưu… Quần áo bày bántại đây được chất thành từng đống, chủ yếu là hàng Trung Quốc, hoặc hàng tồn khocó giá từ 30.000 - 50.000 đồng/sản phẩm.

Trái ngược với vẻ sôi động tại các cửa hàng bình dân, không khí khuyến mạitại các hãng thời trang đắt tiền trong nước như Nem, Ivy Fashion, Alcado… trầmlắng hơn. Mặc dù các hãng này cũng giảm giá mạnh từ 10 - 50%, nhưng giá mỗi sảnphẩm vẫn ở mức khiến người tiêu dùng không thể phóng tay.

Giá giảm, chất lượng giảm

Nhiều cửa hàng treo biển giảm giá hấp dẫn như vậy, nhưng thực tế không ít nơichỉ giảm một vài mặt hàng cốt để “câu” khách. Ngay đầu đường Phạm Ngọc Thạch,người đi đường đã bị thu hút bởi băng rôn to đùng “Siêu rẻ 30k, 50k, 60k” củacửa hàng Ideation.

Tuy nhiên, khi vào xem thì những chiếc áo giá 30.000 đồng lạilà đồ của trẻ em, vài chiếc áo phông người lớn giá 50.000 đồng được để riêng mộtchỗ. Tất cả đều được làm từ vải kém chất lượng hơn hẳn, và không gắn mácIdeation như những chiếc khác.

Ngoài ra, nắm bắt thị hiếu ham rẻ của người tiêu dùng, nhiều cửa hàng tung rachiêu giảm giá chủ yếu để “giải tán” hàng tồn kho, thậm chí là hàng bị lỗi. Cáccửa hàng thường để riêng đồ giảm giá thành từng đống với rất nhiều chủng loại,mẫu mã. Khách hàng tha hồ ngắm nghía, lục lọi, tìm bới.

Trần Thu - chủ cửa hàng tại Lê Duẩn, Hà Nội cho biết: “Quần áo ế được bángiảm giá chỉ cốt để thu hút khách đến xem các loại khác”. Thậm chí, một nhânviên bán hàng tại Cầu Giấy cho biết, chủ cửa hàng còn mang hàng chợ rẻ tiền,hoặc hàng thùng về trà trộn vào để bán cùng. Vì thế, đôi khi người tiêu dùng muaphải hàng kém chất lượng.

Thường xuyên săn đồ giá rẻ, Ngọc Phượng - sinh viên Đại học Mở - truyền kinhnghiệm: “Phải chịu khó tìm bới mới kiếm được đồ đẹp. Nhưng phải soi cẩn thậnkhông thì mua phải đồ sứt chỉ hoặc bị lỗi, mang về lại không mặc được”./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ao-at-giam-gia-hang-thoi-trang-cuoi-ha/20098/14166.vnplus